Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV Lữ Văn Hùng (57 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều ngày 15/10, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - 1

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI.

Đại hội có 317 đại biểu chính thức được triệu tập, tham gia bỏ phiếu bầu. Số người trong danh sách bầu Ban Chấp hành là 52.

Kết quả, có 47 người trúng cử Ban Chấp hành khóa XVI. Trong đó, tỷ lệ trúng cử cao nhất là 100% và thấp nhất là hơn 59%.

Sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ gồm 14 người; bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - 2

Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Sáng 16/10, đại hội công bố ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Bà Lê Thị Ái Nam (SN 1963, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh) và ông Phạm Văn Thiều (SN 1970, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI gồm 10 người. Bí thư Huyện ủy Hòa Bình - ông Hồ Thanh Thủy (SN 1975) được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Lữ Văn Hùng (SN 1963, quê ở xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) có trình độ chuyên ngành Đại học quân sự.

Ông Hùng từng làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang (hàm Đại tá). Tháng 10/2015, ông Hùng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đến tháng 12 cùng năm, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tháng 1/2016, ông Lữ Văn Hùng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tháng 6/2016, ông Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuối năm 2017, ông Hùng được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sau đó được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh này.

Tháng 7/2020, ông Lữ Văn Hùng nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Lữ Văn Hùng (SN 1963, Bí thư Tỉnh ủy)

2. Lê Thị Ái Nam (SN 1963, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

3. Phạm Văn Thiều (SN 1970, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh)

4. Lê Tấn Cận (SN 1968, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

5. Tạ Trung Dũng (SN 1966, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

6. Huỹnh Hữu Trí (SN 1975, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy)

7. Phan Như Nguyện (SN 1976, Bí thư TP Bạc Liêu)

8. Lê Việt Thắng (SN 1972, Giám đốc Công an tỉnh)

9. Đỗ Minh Đẩu (SN 1972, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh)

10. Nguyễn Văn Hòa (SN 1963, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh)

11. Vương Phương Nam (SN 1966, Phó Chủ tịch UBND tỉnh)

12. Nguyễn Chí Thiện (SN 1966, Bí thư huyện Phước Long)

13. Nguyễn Bình Tân (SN 1974, Bí thư huyện Vĩnh Lợi)

14. Hồ Thanh Thủy (SN 1975, Bí thư huyện Hòa Bình)