Ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Phương Thảo

(Dân trí) - Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư đương nhiệm Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chính thức được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành làm Phó Thủ tướng Chính phủ - 1

Ông Lê Minh Khái (trái) - Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng và ông Lê Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ (ảnh: Tiến Tuấn).

Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm với 2 nhân sự được đề xuất vừa được công bố tại Quốc hội sáng nay, 8/4/2021.

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ.

Điều 1 của Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, bổ nhiệm ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng ông Lê Minh Khái, ông Lê Văn Thành đã đắc cử và bày tỏ tin tưởng rằng các ông sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Quốc hội giao phó.

Thực tế, ông Lê Minh Khái không "xa lạ" với Chính phủ. Ông Khái vốn là Tổng Thanh tra Chính phủ của nhiệm kỳ này, vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ trước khi được chọn cho một chức vụ cao hơn trong cơ quan hành pháp.

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, là Thạc sĩ kinh tế. Ông Khái có 2 khóa là Ủy viên Trung ương Đảng (XII, XIII), được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Trước khi được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, ông Khái từng làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê ở Hải Phòng, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XII, hiện là Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Quá trình công tác, ông Thành trải qua nhiều vị trí ở địa phương như Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Ông Lê Văn Thành là một trường hợp "hiếm" khi đang là Bí thư một địa phương được cơ cấu lên vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ mà chưa trải qua chức vụ tương đương như Bộ trưởng.

Kết quả bỏ phiếu:

Ông Lê Minh Khái: Số phiếu đồng ý: 471/476 phiếu hợp lệ, tương đương 98,74% số đại biểu Quốc hội có mặt bỏ phiếu, bằng 98,13% tổng số đại biểu Quốc hội;

Số phiếu không đồng ý: 5, bằng 1,04% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Lê Văn Thành: Số phiếu đồng ý: 402/474 phiếu hợp lệ, tương đương 84,28% số đại biểu có mặt, bằng 83,75% tổng số đại biểu Quốc hội;

Số phiếu không đồng ý: 72, bằng 15% tổng số đại biểu Quốc hội.