Bình Dương:

Ông Dũng "lò vôi" muốn tặng khu đất 20.000 m2 cho quỹ phòng chống Covid-19

Trung Kiên

(Dân trí) - Ông Dũng "lò vôi" muốn tặng tỉnh Bình Dương khu đất rộng gần 20.000 m2 ở TP Thủ Dầu Một để tổ chức bán đấu giá, có thể thu về khoảng 500 tỷ đồng đóng góp vào quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Ông Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc hiến gần 20.000 m2 đất để đấu giá, góp vào quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 12/5, ông Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Nam) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương, bày tỏ nguyện vọng muốn được tặng khu đất diện tích gần 20.000m2 tại phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một) để địa phương tổ chức đấu giá, dự kiến thu về khoảng 500 tỷ đồng, đưa vào làm kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Công ty Đại Nam đề nghị hiến tặng toàn bộ hai block A38 và A39 (gồm 127 lô đất, tương đương gần 20.000m2 đất ở) thuộc dự án khu nhà ở Đại Nam do công ty này làm chủ đầu tư, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Theo ước tính của Công ty Đại Nam, giá thị trường của diện tích đất này khoảng 500 tỷ đồng (25 triệu đồng/m2).

Ông Dũng "lò vôi" hiến tặng diện tích đất trên để cơ quan chức năng bán đấu giá, có kinh phí mua trang thiết bị y tế, thuốc men... phòng chống dịch Covid-19. 

Số tiền thu được sau khi đấu giá sẽ dành tặng 40% cho công tác phòng chống dịch tại Bình Dương, 60% gửi tặng tới Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Trường hợp tổng số tiền đấu giá 127 lô đất ít hơn 500 tỷ đồng, Công ty Đại Nam tặng số tiền còn thiếu.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh đã nhận được văn bản đề nghị hiến đất của Công ty Đại Nam và sớm họp để trả lời công ty. Tỉnh hoan nghênh sự hưởng ứng, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.