1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Đinh La Thăng nhậm chức Phó ban Kinh tế Trung ương

(Dân trí) - Theo phân công của Bộ Chính trị, sáng 11/5, ông Đinh La Thăng chính thức nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 11/5, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


Ông Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP. HCM (nhiệm kỳ 2015-2020), được phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị. Sau khi quyết định được công bố, ông Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã tặng hoa chúc mừng ông Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị.

Sáng 10/5, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam - được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Đinh La Thăng.

Quang Phong