Bình Định:

Ô tô vượt chốt kiểm dịch, ép CSGT ngã xuống đường

Doãn Công

(Dân trí) - Khi lực lượng CSGT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành khai báo y tế, thanh niên điều khiển ô tô bỏ chạy, chèn ép chiến sĩ CSGT ngã xuống đường.

Ngày 21/7, Trung tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) - cho biết, đơn vị vừa truy đuổi, bắt được lái xe ô tô không tuân thủ chỉ dẫn, vượt trạm kiểm soát dịch Covid-19, khi vào địa phận tỉnh này.

Ô tô vượt chốt kiểm dịch, ép CSGT ngã xuống đường - 1

Xe ô tô vượt chốt kiểm dịch, chèn ép xe CSGT khi bị truy đuổi (Ảnh: SOS Bình Định).

Theo Trung tá Phan Đình Điểm, khoảng 9h sáng nay (21/7), lực lượng CSGT đang điều hành, hướng dẫn các phương tiện, người dân di chuyển qua chốt kiểm soát dịch tại khu vực Đại lộ khoa học (trên quốc lộ 1D, thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Vào thời điểm này, xe ô tô mang BKS 60A-701XX (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc được lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành khai báo y tế. Thế nhưng, lái xe bất ngờ tăng tốc bỏ chạy, vượt chốt kiểm dịch.

Ngay lập tức, Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn đã huy động lực lượng phối hợp Công an phường, trật tự tiến hành truy bắt lái xe ô tô này.

Ô tô vượt chốt kiểm dịch, ép CSGT ngã xuống đường - 2

Sau gần 2 tiếng truy đuổi, lực lượng chức năng mới khống chế đưa người và phương tiện về trụ sở Công an TP Quy Nhơn.

"Khi lực lượng chức năng truy đuổi, lái xe bắt đầu chèn ép khiến một số anh em chiến sĩ CSGT bị ngã xuống đường, còn tài xế tiếp tục bỏ chạy. Phải đến 11h, lực lượng chức năng mới truy bắt được, khi lái xe này chạy vào hẻm cụt ở phường Ngô Mây", Trung tá Phan Đình Điểm cho biết.

Theo cơ quan chức năng, nam thanh niên này lái xe từ Bình Thuận ra, trên xe có 2 nữ. Sau khi lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an TP Quy Nhơn, những người này được lấy mẫu xét nghiệm nhanh, đồng thời kiểm tra hành chính và điều tra vụ việc.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.