1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ô tô nối đuôi nhau chờ qua chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Đà Nẵng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Lượng phương tiện đổ về thành phố Đà Nẵng liên tục tăng trong những ngày gần đây, khiến chốt kiểm soát Covid-19 ở quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) xảy ra tình trạng ùn ứ.

Trưa 22/6, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) xảy ra tình trạng ùn ứ do lượng phương tiện đổ về thành phố Đà Nẵng liên tục tăng.

Ô tô nối đuôi nhau chờ qua chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Đà Nẵng - 1

Đoàn xe tải nối đuôi nhau gần 1 km chờ khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cửa ngõ ra vào TP Đà Nẵng, đoạn qua xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang). 

Hàng trăm chiếc xe tải nối dài gần 1 km chờ tài xế kiểm tra y tế. Các tài xế cho biết, họ phải chờ từ khoảng 30-60 phút giữa cái nắng cháy da cháy thịt mới đến lượt khai báo y tế. Trong khi đó, các lực lượng chức năng cũng phải gồng mình làm nhanh nhất có thể để giải tỏa phương tiện giao thông bị ùn ứ.

Ô tô nối đuôi nhau chờ qua chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Đà Nẵng - 2

Tình trạng các phương tiện ùn ứ tại chốt kiểm soát diễn ra thường xuyên trong những ngày gần đây.

Tại chốt kiểm soát dịch, tài xế, người dân được đo thân nhiệt và khai báo y tế. Đối với tài xế trở về từ vùng dịch theo công bố của Bộ Y tế, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được đi qua chốt kiểm dịch. Trường hợp tài xế chở hàng vào Đà Nẵng phải cam kết chỉ ở lại trong 24 tiếng.

Ô tô nối đuôi nhau chờ qua chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Đà Nẵng - 3

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn chủ các phương tiện vào khai báo y tế. 

Đại úy Trịnh Quốc Việt - Trạm CSGT Cửa ô Hòa Phước cho biết, anh được phân công trực chốt từ những ngày đầu của đợt dịch trước. Mỗi ca trực của các chiến sĩ công an ở đây là 6 tiếng và mỗi ngày làm 2 ca.

Ô tô nối đuôi nhau chờ qua chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Đà Nẵng - 4

Ca trực vào buổi trưa và đầu giờ chiều phải hứng chịu cái nắng gay gắt.

"Thời điểm vất vả nhất trong ca trực là thời gian khoảng từ 11h đến 14h hàng ngày. Bởi lúc này, nhiệt độ ngoài trời tăng lên rất cao", Đại úy Việt nói.

Trung tá Võ Cư - Phó trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Phước cho hay, tình trạng ùn tắc cục bộ tại chốt này đã diễn ra từ nhiều ngày nay. Cao điểm ùn tắc là khoảng từ 5h đến 7h hàng ngày, khi lưu lượng xe máy từ Quảng Nam ra và các phương tiện khác từ các tỉnh thành đổ về thành phố Đà Nẵng.

Ô tô nối đuôi nhau chờ qua chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Đà Nẵng - 5

Các tài xế cho biết họ phải chờ từ 30- 60 phút dưới trời nắng gắt mới đến lượt khai báo y tế.

Tại chốt kiểm soát này, Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước bố trí khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn các phương tiện xếp hàng chờ và lưu thông vào vị trí đỗ chờ kiểm tra y tế.