1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ô tô liên tục bốc cháy giữa trời nắng nóng, cảnh sát khuyến cáo gì?

Trần Thanh

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, trong thời tiết nắng nóng gay gắt, người dân nên để phương tiện dưới mái che, không để các vật dụng dễ cháy nổ trong ô tô.

Mới đây, tại Hà Nội, liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn có liên quan tới ô tô. Cụ thể, khoảng 14h20 ngày 18/5, ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Chevrolet Captiva, lưu thông trên quốc lộ 32 (đoạn qua xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng vài phút đám cháy được dập tắt.

Ô tô liên tục bốc cháy giữa trời nắng nóng, cảnh sát khuyến cáo gì? - 1

Chiếc xe 7 chỗ bốc cháy khi đang di chuyển (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Cảnh sát cho biết, thời điểm xảy ra cháy, tài xế ô tô kịp thoát ra ngoài, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 17/5, tại đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), một chiếc ô tô nhãn hiệu BMW đang lưu thông theo hướng Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh, khi tới trước số nhà 18 Huỳnh Thúc Kháng thì bất ngờ bốc cháy.

Ô tô liên tục bốc cháy giữa trời nắng nóng, cảnh sát khuyến cáo gì? - 2

Chiếc ô tô đỗ trong Trung tâm thể dục thể thao quận Ba Đình bốc cháy ngùn ngụt trưa 17/5 (Ảnh: Tuấn Thanh).

Sau đó, khoảng 1,5 giờ, trong Trung tâm thể dục thể thao quận Ba Đình, một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota cũng bất ngờ bị bốc cháy. Do ảnh hưởng của sức nóng, một ô tô khác cũng bị lửa cháy lan vào đầu xe.

Khi xảy ra cháy cần mở nắp capo, tránh để om nhiệt

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết, việc đầu tiên người dân nên làm đó là cần có những biện pháp che, chắn cho phương tiện của mình khi dừng, đỗ dưới trời nắng nóng.

Ô tô liên tục bốc cháy giữa trời nắng nóng, cảnh sát khuyến cáo gì? - 3

Cán bộ Đội CSGT số 6 hỗ trợ dập tắt đám cháy ô tô trên đường Phạm Hùng (Ảnh: Hoàng Thanh).

Các chủ phương tiện cũng nên thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra xe để tránh việc bị chuột, bọ, thời tiết... làm hư hại các thiết bị bên trong của xe.

Ngoài ra, khi phương tiện di chuyển trên các cung đường có rơm, rạ, tài xế cũng cần kiểm tra, loại bỏ những thứ như rơm, rạ khỏi xe để tránh việc ma sát lâu ngày, nóng bức... gây ra hỏa hoạn.

Các lái xe cũng cần phải trang bị bình chữa cháy để trong xe, để khi xảy ra hỏa hoạn sẽ có sẵn công cụ chữa cháy.

Cũng theo lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm, nếu trong trường hợp ô tô đang xảy ra cháy, việc đầu tiên các tài xế cần làm là tắt máy và di chuyển ngay ra khỏi xe, sau đó mở nắp capo lên, rồi sau đó mới tìm các phương tiện chữa cháy. 

"Chúng ta cũng nên tránh trường hợp đi tìm các phương tiện chữa cháy trước mà không mở nắp capo, cửa kính xe, vì khi đó trong xe dễ bị om nhiệt, làm bùng phát nguy cơ cháy cao hơn và gây thiệt hại nặng về tài sản", vị lãnh đạo nói thêm.

Không nên độ, chế các thiết bị của ô tô

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên độ, chế các thiết bị, phụ tùng trong xe. Bởi nhiều khi các thiết bị này chưa được kiểm tra, kiểm định, dễ gây nguy cơ cháy nổ.

Ngoài ra, người dân không nên để các vật dụng dễ cháy nổ trong xe như bật lửa, bình gas... Khi dừng đỗ tại các nơi vắng bóng mát, các tài xế cần chú ý thời gian và di chuyển sớm ra nơi có mái che, hoặc có các biện pháp che chắn khác.

Ô tô liên tục bốc cháy giữa trời nắng nóng, cảnh sát khuyến cáo gì? - 4

Cảnh sát cậy nắp capo một chiếc ô tô để chữa cháy (Ảnh: Chu Minh - Báo Nghệ An).

Cũng theo vị lãnh đạo, khi có dấu hiệu xảy ra hỏa hoạn, người dân nên di chuyển xe sát vào lề đường bên phải rồi nhờ người dân hỗ trợ, hoặc tại các bãi đất trống, để khi xảy ra cháy có thể tránh gây cháy lan và có những biện pháp chữa cháy hiệu quả hơn.

"Khi xảy ra cháy, các tài xế cần tắt máy và mở cửa xe, mở nắp capo, buồng máy để tránh bị om nhiệt. Ngoài ra các lái xe cũng cần tự trang bị các thiết bị chữa cháy như bình cứu hỏa, bình bọt...", vị lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6 chia sẻ thêm.

         Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo tài xế ô tô

Trước hết, người dân hãy luôn cảnh giác để có thể phát hiện kịp thời lúc đám cháy vừa bùng phát, đó là khi chúng ta cảm nhận được mùi xăng, mùi khét của cao su trong buồng lái hay thấy khói bốc lên từ gầm xe, nắp capo, đây rất có thể là những biểu hiện ban đầu của vụ cháy.

Khi xảy ra cháy, nếu trong xe còn người và cửa bị kẹt, hãy đập vỡ cửa kính bằng chân, đất đá, bánh xe dự phòng… để nhanh chóng cứu người ra khỏi xe, nếu bị thương, người dân hãy nhanh chóng áp dụng các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế bằng phương tiện sớm nhất mà bạn yêu cầu dừng lại được trên đường (nếu bạn đang ở nơi vắng vẻ), đồng thời hãy ghi nhớ số xe của họ cũng như gọi điện báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114.

Nếu đám cháy xuất hiện bên dưới gầm xe do rò rỉ nhiên liệu, hãy sử dụng bình chữa cháy bằng bột hoặc khí phun lần lượt theo hướng từ ngoài vào trung tâm đám cháy.

Nếu đám cháy xuất hiện dưới nắp capo, hãy cẩn thận mở nắp capo (nên dùng vật cứng nhọn để cậy hoặc đập thủng nắp capo nếu được) và sử dụng bình chữa cháy phun thẳng vào trung tâm của đám cháy hay phun vào nơi cháy to nhất, hoặc dùng các tấm phủ (chăn, mền tẩm nước nếu có) bao phủ lên ngọn lửa cũng như có thể sử dụng các vật liệu chữa cháy khác như đất, cát, nước…

Tuyệt đối không được tiếp cận với ngọn lửa nếu quần áo, người bạn đang dính xăng dầu.

Khi chữa cháy phải đứng ở đầu hướng gió để tránh bị lửa tạt vào người. Nếu cảm nhận không thể dập được ngọn lửa, hãy tránh ra xa vì đám cháy có thể gây ra nổ bình xăng. Nhanh chóng hô hào sơ tán mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm (phạm vị 10m tính từ đám cháy).