1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL:

Ồ ạt đổ về miền Tây ăn Tết

(Dân trí) - Sáng 27 tháng Chạp, Quốc lộ 1A chật kín người, xe tham gia giao thông theo hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây, một số đoạn đường đã xảy ra hiện tượng ùn tắc xe do số lượng người tham gia giao thông rất đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 15/2 (27 tháng Chạp) trên Quốc lộ 1A đoạn tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ lượng xe đổ về rất đông. Tại tỉnh Vĩnh Long, từng đoàn xe máy, xe hơi nối đuôi nhau, khi đến cầu Cần Thơ khá đông người đi trên xe máy đổ trên đỉnh cầu để ngắm cảnh, nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc hành trình về quê ăn Tết.

Kẹt xe tại tình Tiền Giang
Kẹt xe tại tình Tiền Giang

Dòng người chạy xe máy về quê ăn Tết tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long 
Dòng người chạy xe máy về quê ăn Tết tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Tại tỉnh Tiền Giang, sáng sớm ngày 15/2 lượng người và phương tiện từ các tỉnh miền đông và TP HCM đổ về miền Tây ăn tết tăng đột biến. Hàng ngàn phương tiện nhất là xe hai bánh chen chút nhau ken đặc QL 1A nhất là đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xe máy chen nhau nhích từng chút một.

Tình trang ùn ứ giao thông diễn ra ở trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Tình trang ùn ứ giao thông diễn ra ở trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Tình trang ùn ứ giao thông diễn ra ở trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Anh Nguyễn Hữu Trạng, công nhân một công ty ở TP HCM cho biết: “Năm nay công ty cho nghỉ tết sớm so với mọi năm nên mình tranh thủ về quê ăn Tết, nhưng chưa có năm nào lượng người và xe máy đông như năm nay”. Anh Trạng đi xe máy từ 5h khuya mà gần 8h sáng mới về đến được địa bàn Tiền Giang vì nhiều đoạn xe quá đông nên chạy rất chậm.

Tranh thủ dừng chân nghỉ trên cầu Cần Thơ
Tranh thủ dừng chân nghỉ trên cầu Cần Thơ

Theo Phòng CSGT, công an tỉnh Tiền Giang cho biết năm nay Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh thông suốt, do những cầu hẹp đã xây cầu mới nên những điểm nóng kẹt xe mọi năm như cầu An Hữu, cầu Kinh Xáng, cầu Cổ Cò… không còn xảy ra nhưng những năm trước. Ngoài ra. Tại ngã tư Đồng Tâm và ngã tư Cai Lậy luôn có CSGT điều tiết giao thông, nên không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Vượt cầu Cần Thơ để về các tỉnh miền Tây
Vượt cầu Cần Thơ để về các tỉnh miền Tây

Riêng trong buổi sáng 15/2 đoạn qua cầu Phú Nhuận (huyện Cai Lậy) bị ùn ứ trên 1km. Theo quan sát của phóng viên từ sáng đến 11h lượng xe vào đường cao tốc TP HCM –Trung Lương tăng cao, mặc dù Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa đã tăng cường nhân viên hoạt động hết công suất nhưng lượng phương tiện ùn ứ lúc cao điểm khoảng 3 km, xe ô tô chen nhau đậu trên cả làn dừng khẩn cấp.

Dự kiến từ nay đến 29 Tết lượng xe trên Quốc lộ 1 A từ TP HCM đến các tỉnh miền Tây sẽ tiếp tục tăng.


Nguyễn Hồng – Minh Giang