Lào Cai:

Nước từ thượng nguồn đổ về, lũ sông Hồng đang lên nhanh

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Sáng 21/7, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đây là trận lũ cao nhất xuất hiện trên sông Hồng, tính từ đầu mùa mưa 2021 đến nay.

Nước từ thượng nguồn đổ về, lũ sông Hồng đang lên nhanh - 1

Hình ảnh lũ trên sông Hồng đoạn qua TP Lào Cai sáng nay, 21/7.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo đỉnh lũ sông Hồng lên cao nhất có thể xuất hiện vào khoảng thời gian từ 10h đến 11h ngày 21/7, lên tới 79,60 m, sau đó lũ giảm dần.

Do ảnh hưởng mưa tại địa phương kéo dài, kết hợp với mưa lớn phía thượng nguồn Trung Quốc đổ về khiến lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai dâng cao.

Nước từ thượng nguồn đổ về, lũ sông Hồng đang lên nhanh - 2

Dự báo đỉnh lũ sông Hồng cao nhất khả năng lên tới 79,60 m, sau đó giảm dần.

Lúc 7h ngày 21/7, Trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 79,15 m (dưới báo động 1 là 0,85 m), biên độ lũ đạt mức 2,23 m.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, lũ lên cao đã gây ngập úng, mang đất cát vùi lấp nhiều diện tích rau xanh, hoa màu các loại của người dân trồng dọc hai bên vùng thấp ven sông. Đồng thời ảnh hưởng không nhỏ công trình thi công kè bê tông ven sông Hồng phía nam thành phố Lào Cai.

Đây là trận lũ cao nhất xuất hiện trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa 2021 đến nay.

Các cấp chính quyền của tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ (nơi có dòng sông Hồng chảy qua) đang tích cực chỉ đạo người dân chủ động phòng, tránh lũ lớn để giảm thiểu mọi thiệt hại.

Lực lượng chức năng của các tỉnh trên đang theo dõi sát diễn biến của lũ sông Hồng có biện pháp chủ động phòng chống thiệt hại do lũ gây ra, nghiêm cấm người dân không có việc cần thiết không đi qua sông hoặc đánh cá, vớt gỗ củi trên sông khi lũ lớn đang về.