Lào Cai:

Nước tràn vào nhà cuốn trôi đồ đạc của dân ra đường

(Dân trí) - Đêm 20/7, trên địa bàn thành phố Lào Cai xảy ra mưa lớn, một số tuyến phố bị ngập úng cục bộ. Sau khi nước rút, mặt đường nhầy nhụa bùn đất và la liệt đồ đạc của dân bị nước cuốn ra đường.

Nước tràn vào nhà cuốn trôi đồ đạc của dân ra đường - 1

Bùn đất cùng với đồ đạc của người dân tràn ra đoạn đường Lê Thanh, qua tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. (Ảnh: Tuấn Chuyên). 

Sáng 21/7, thông tin từ UBND TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục, xử lý bùn đất trên nhiều tuyến đường, sau cơn mưa lớn đêm qua, để đảm bảo giao thông.

Cụ thể, đêm 20/7, trên địa bàn thành phố Lào Cai xảy ra mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập úng, tại các tuyến đường Lê Thanh; 30/4; Võ Nguyên Giáp; Nhạc Sơn; Trần Hưng Đạo...

Nước dâng cao, tràn vào nhà dân, cuốn nhiều đồ đạc, hàng hóa trôi ra. Khi nước rút, đồ dùng nằm ngổn ngang trong bùn đất, hư hỏng.

Nước tràn vào nhà cuốn trôi đồ đạc của dân ra đường - 2

Một nhà dân tại tổ 11, phường Bắc Cường bị ngập sâu trong nước (Ảnh: Tuấn Chuyên).

Nhà chức trách cho biết, nguyên nhân một số tuyến đường bị ngập úng cục bộ chủ yếu là do một số điểm hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chưa đáp đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát nước và ảnh hưởng của một số dự án đang triển khai trong quá trình phát triển đô thị.

Sau khi mưa dứt, UBND thành phố Lào Cai đã khẩn trương chỉ đạo phòng ban chuyên môn, UBND các xã phường chủ động kiểm tra rà soát và khắc phục kịp thời.

Dự kiến toàn bộ khối lượng bùn đất tràn ra đường sẽ được thu gom khắc phục xong trong hôm nay 21/7.

Nước tràn vào nhà cuốn trôi đồ đạc của dân ra đường - 3
Nước tràn vào nhà cuốn trôi đồ đạc của dân ra đường - 4

Một số tuyến đường ở TP. Lào Cai bị ngập úng, sau khi nước rút để lại bùn đất nhầy nhụa và ngổn ngang đồ đạc. (Ảnh: Tuấn Chuyên).

Trần Thanh