Quảng Trị:

Nước ngập lênh láng Quốc lộ 1, BOT Quảng Trị “xả trạm” để tránh ách tắc

Đăng Đức

(Dân trí) - Mưa lớn gây ngập sâu nhiều điểm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Trạm BOT buộc phải “xả trạm” để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, khoảng 16h30 ngày 17/10, nước vẫn ngập lênh láng tại nhiều điểm trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị. 

Nước ngập lênh láng Quốc lộ 1, BOT Quảng Trị “xả trạm” để tránh ách tắc - 1

Quốc lộ 1A - đoạn đặt trạm BOT Quảng Trị bị ngập nước.

Tại trạm BOT Quảng Trị (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong), nước lũ dâng cao, chảy mạnh, tràn qua mặt đường khiến đơn vị này phải dựng rào chắn, ngăn làn. Nơi ngập sâu nhất lên tới gần 1m, nước ngập trải dài hàng trăm mét.

Nước ngập lênh láng Quốc lộ 1, BOT Quảng Trị “xả trạm” để tránh ách tắc - 2

Công ty BOT Quảng Trị phải ngăn đường để đảm bảo giao thông an toàn.

Trước tình đó, BOT Quảng Trị phải bố trí lực lượng để phân luồng các phương tiện chạy sang làn trái vì làn phải đang ngập rất nặng, gây ách tắc giao thông, đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng túc trực, tham gia điều tiết, phân luồng giao thông qua trạm.

Để đảm bảo an toàn giao thông, khoảng 10h30 cùng ngày (17/10), BOT Quảng Trị bắt đầu “xả trạm” thu phí. 

Nước ngập lênh láng Quốc lộ 1, BOT Quảng Trị “xả trạm” để tránh ách tắc - 3
Nước ngập lênh láng Quốc lộ 1, BOT Quảng Trị “xả trạm” để tránh ách tắc - 4

Nước ngập lênh láng trên Quốc lộ do mưa lớn.

Tại Km755+200 và Km755+700 (phía Bắc cầu Đông Hà), toàn mặt đường ngập sâu nhất từ 20cm-30cm, việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn. 

Trước tình hình đó, ngành chức năng đã huy động lực lượng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí các chốt ngăn đường tại các vị trí bị ngập như Km746+966 QL1 để điều tiết phương tiện rẽ phải đi vào ĐT.577 lên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; Km 760+726 Quốc lộ 1 điều tiết phương tiện từ Nam ra rẽ trái lên Quốc lộ 9 tránh Nam. 

Nước ngập lênh láng Quốc lộ 1, BOT Quảng Trị “xả trạm” để tránh ách tắc - 5

Lực lượng chức năng dựng hàng rào cảnh báo trên Quốc lộ.

Đồng thời, tại Km754+073, các lực lượng túc trực ngăn không cho các phương tiện đi vào các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 9 tránh Bắc và Quốc lộ 9 Cửa Việt - Sòng, đang tắc đường do ngập nước. 

Trước đó, vào 4h sáng 17/10, trên đoạn đường sắt Bắc – Nam (cung đường Diên Sanh – Thị xã Quảng Trị), đoàn tàu hàng mang số hiệu SBN1 đang lưu thông trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh theo hướng từ Đông Hà vào Huế bị đứt 2 toa xe cuối, tàu không bị trật bánh.

Đến khoảng 5h30, đường sắt Bắc - Nam, đoạn giữa ga Quảng Trị và ga Diên Sanh bị lũ cuốn trôi 1 đoạn dài 10m, sâu 4m, rộng toàn bộ lề đường từ 5-6m. 

Hành khách đi tàu SE1, SE3, SE8 sẽ được chuyển tải bằng ô tô giữa ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và ga Phò Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nước ngập lênh láng Quốc lộ 1, BOT Quảng Trị “xả trạm” để tránh ách tắc - 6

Công ty BOT Quảng Trị phải "xả trạm" để đảm bảo lưu thông.

Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên huy động 80 công nhân có mặt ở hiện trường, thả đá hộc để khôi phục tạm tuyến.