Nước đổ về quá nhanh, hơn 100 nhà dân ngập sâu hơn 1m

(Dân trí) - Do nước từ thượng nguồn đổ về nên mực nước sông Lam dâng cao đã làm cho nhiều nhà dân ở khối 1, thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An ngập sâu trong biển nước.

Nước lên nhanh đã làm 110 nhà dân khối 1 đã bị ngập sâu có nơi trên 1,2m. Người dân thị trấn Đô Lương đã phải di chuyển người và đồ đạc đến nhà người thân. Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm nay người dân khối 1 thị Trấn Đô Lương chịu ảnh hưởng trực tiếp nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về quá nhanh khiến người dân trở tay không kịp.

“So với đợt trước, lần này nước lên nhanh, số nhà ngập nước gấp 10 lần. Chúng tôi không kịp trở tay nữa, đồ đạc ướt hết rồi, lũ thế này bà con mệt lắm. Hiện nước sông Lam ở vùng hạ du chúng tôi đang tiếp tục lên và nhiều nhà dân ở khối 1 và khối 2 tiếp tục phải di dời do nhà ngập nước…”, một người dân cho biết.

Theo đó, trong ngày huyện Đô Lương và thị trấn Đô Lương đã bố trí lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Ông Ngọc Kim Nam - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã có mặt tại các hộ dân để thăm hỏi động viên và yêu cầu UBND thị trấn tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời đồ đạc, gia cầm gia súc.

“Nước ngập làm đảo lộn đời sống của nhân dân, rác thải trong khu dân cư tràn ra gây ô nhiễm môi trường. Để đối phó với tình hình nước ngập không mong muốn này, chúng tôi đã bố trí lực lượng kiểm tra, chỉ đạo các xã chưa bị phải di dời đến nơi an toàn; riêng các hộ dân đã bị ngập lụt sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn”, ông Nam chia sẻ.

Nghệ An 6 người chết do mưa lũ

Theo báo cáo nhanh Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Nghệ An tính đến hết ngày 18/8, mưa lũ đã khiến 6 người chết và mất tích.

Các nạn nhân thiệt mạng trong cơn lũ dữ gồm: Moong Mẹ Tân (37 tuổi) Cụt Văn Thôn (11 tuổi) cùng trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, bị nước lũ cuốn trôi; Hạ Bào Cu (10 tuổi, bản Đống trên, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn bị nước lũ cuốn trôi; Lữ Văn Giáp (14 tuổi), bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn bị nước lũ cuốn trôi; Moòng Phò Uôn (80 tuổi), bản Xốp Típ, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn; 1 thi thể trôi về địa bàn xã Hữu Kiệm chưa xác định được danh tính.

Trong khi đó, cơn lũ dữ cũng đã cuốn trôi, làm sập 23 nhà; 13 nhà bị tốc mái, 2.055 nhà bị nhấn chìm trong nước lũ, lực lượng chức năng cũng đã 364 hộ dân nằm trong vùng bị sạt lở và ngập sâu. Ngành nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng chịu thiệt hại nặng nề với 4.021,4 ha lúa hè thu bị ngập sâu; 1349,8 ha ngô, rau màu các loại cũng bị nhấn chìm trong nước lũ... 13.786 con gia súc, gia cầm cuốn trôi, chết...

Một số hình ảnh ngập lụt tại khối 1 thị trấn Đô Lương:

Nước lũ bao vây người dân thị trấn Đô Lương.
Nước lũ bao vây người dân thị trấn Đô Lương.

Nước đổ về quá nhanh, hơn 100 nhà dân ngập sâu hơn 1m - 2
Nước lũ dâng cao hơn 1m, khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Nước lũ dâng cao hơn 1m, khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Nước đổ về quá nhanh, hơn 100 nhà dân ngập sâu hơn 1m - 4
Nước đổ về quá nhanh, hơn 100 nhà dân ngập sâu hơn 1m - 5
Nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt cho người dân thị trấn Đô Lương như chìm trong biển nước.
Nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt cho người dân thị trấn Đô Lương như chìm trong biển nước.

Nước đổ về quá nhanh, hơn 100 nhà dân ngập sâu hơn 1m - 7
Muốn đi lại, người dân phải chèo thuyền như thế này.
Muốn đi lại, người dân phải chèo thuyền như thế này.

Nước đổ về quá nhanh, hơn 100 nhà dân ngập sâu hơn 1m - 9
Người dân sống trong vất vả vì nước dâng cao.
Người dân sống trong vất vả vì nước dâng cao.
Nước đổ về quá nhanh, hơn 100 nhà dân ngập sâu hơn 1m - 11
Rác từ sông tấn công vào làng mạc khi nước dâng cao cả mét.
Rác từ sông tấn công vào làng mạc khi nước dâng cao cả mét.

Nước đổ về quá nhanh, hơn 100 nhà dân ngập sâu hơn 1m - 13
Ruộng đồng nước lũ dâng cao nhấn chìm hoa màu.
Ruộng đồng nước lũ dâng cao nhấn chìm hoa màu.

Nguyễn Duy - Hữu Hoàn