Hà Tĩnh:

Nước đập đen ngòm, cá tôm chết hàng loạt

(Dân trí) - Nước sủi bọt, đen ngòm, hôi thối bốc lên nồng nặc khiến tôm cá nuôi trồng ở đập Ươi huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị chết hàng loạt.

Nguồn tin từ UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho hay, những ngày gần đây, tại đập Ươi có diện tích trên 5ha, nằm ở tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang nguồn nước bỗng sủi bọt, đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cùng với sự thay đổi này là cá mè, cá trắm, cá chép, rô phi chết trắng bụng, nổi phình trên mặt nước.

Nguồn nước tại đập Ươi chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.
Nguồn nước tại đập Ươi chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Anh Lê Tuấn Cảnh, người nhận thầu đập nước trên để nuôi cá cho hay, tình trạng cá chết xuất hiện cách đây cả tuần. Nghĩ do thời tiết nắng nóng quá khiến một số cá chết nên anh Cảnh đã vớt hết và đưa đi tiêu hủy. Song khoảng 3 ngày trở lại đây, tình trạng cá chết nổi lên càng nhiều, mùi hôi thối nồng nặc. Hàng ngày, gia đình phải trực vớt để đưa đi tiêu hủy.

Anh Cảnh cho biết thêm, cá sắp đến kỳ xuất bán, trọng lượng trung bình từ 1,5 - 3kg, chủ yếu là các loại cá mè, cá trắm, cá chép… Chỉ trong vòng một tuần, tổng lượng cá chết khoảng gần 4 tạ, khiến gia đình anh thiệt hại nặng nề.


Anh Cảnh phải bị khẩu trang để vớt cá chết trong đập nước. Chỉ trong một lúc anh Cảnh đã vớt được rất nhiều cá chết mang đi chôn lấp.

'Anh Cảnh phải bị khẩu trang để vớt cá chết trong đập nước. Chỉ trong một lúc anh Cảnh đã vớt được rất nhiều cá chết mang đi chôn lấp.

Được biết, UBND thị trấn đã cử cán bộ xuống nắm tình hình để xác định nguyên nhân, đồng thời thăm hỏi, vận động gia đình đưa toàn bộ số cả chết đi tiêu hủy nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Dũng Hoàn