1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Nửa đêm đi lễ hội cầu may

(Dân trí) - Người dân khi đến chợ đình Bích La, không chỉ để cầu may dịp đầu năm mới, mà còn dâng hương tưởng nhớ đến những vị đã có công lập làng, hy vọng năm tới gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi.

Lễ hội chợ đình Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị chỉ được tổ chức duy nhất một lần trong năm, từ khuya ngày 2 đến sáng ngày 3 Tết âm lịch. Đây là lễ hội văn hóa tâm linh độc đáo, được duy trì hàng trăm năm nay.

Rạng sáng ngày 3 Tết Âm lịch, hàng trăm người dân nô nức đi lễ hội chợ đình để cầu may
Rạng sáng ngày 3 Tết Âm lịch, hàng trăm người dân nô nức đi lễ hội chợ đình để cầu may

Không chỉ người dân vùng huyện Triệu Phong, Quảng Trị, mà rất nhiều người ở các vùng lân cận cũng biết đến lễ hội chợ đình. Dịp Tết Nguyên đán, con cháu đi làm ăn xa cũng tề tựu về làng để đoàn tụ cùng gia đình và cũng là dịp để nhớ lại những nét văn hóa truyền thống, độc đáo của làng mình.

Nhiều người chọn cho mình những nhành lộc đầu xuân
Nhiều người chọn cho mình những nhành lộc đầu xuân
Nhiều người chọn cho mình những nhành "lộc" đầu xuân

Đối với giới trẻ, họ đến chợ đình Bích La để cầu mong sự may mắn sẽ đến trong năm mới, để hòa mình vào sự nhộn nhịp của một lễ hội văn hóa đặc trưng của địa phương. Mọi người đến lễ hội có thể mua những cây mía, nhánh chè, nhành hoa, mớ rau…được cho là “lộc” đầu Xuân mang về đặt lên bàn thờ, xem đó là một sự may mắn.

Từ trước đó, người dân trong vùng cũng đã chuẩn bị những sản vật, cây trái, rau củ…do bà con tự làm ra để đưa đến lễ hội bày bán cầu may.

 

Thắp hương tưởng nhớ các vị đã có công lập làng
Thắp hương tưởng nhớ các vị đã có công lập làng

Trong lễ hội chợ đình Bích La còn có phần nghi lễ quan trọng nhất đó là các cụ cao niên trong làng bày biện lễ vật dâng lên các vị đã có công khai khẩn, lập làng báo cáo về mọi sự thay đổi trong năm cũ và cầu mong những điều thuận lợi đến trong năm mới.

Xin chữ cầu may đầu năm
Xin chữ cầu may đầu năm
Xin chữ cầu may đầu năm
Xin chữ cầu may đầu năm
Xin chữ cầu may đầu năm
Xin chữ cầu may đầu năm
Theo tương truyền của người dân làng Bích La kể rằng: ở hồ nước trước đình làng có một con Rùa vàng sinh sống. Hàng năm, cứ vào sáng mồng 3 Tết Nguyên Đán, Rùa thường xuất hiện. Người dân trong làng đến thắp hương, dâng hoa ở đình làng và xem rùa nổi lên trong hồ. Đó chính là điềm báo tốt lành cho một năm mưa thuận gió hòa, dân làng làm ăn phát đạt, thịnh vượng. 

Đăng Đức