Điều tra vụ nữ tử tù mang thai khi biệt giamSau khi bị Toà án Phúc thẩm - TAND Tối cao tuyên án tử hình, trong quá trình tạm giam chờ thi hành án, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ đã mang thai hòng thoát án tử hình. CA tỉnh Quảng Ninh cho hay, Huệ nhờ phạm nhân nam đưa tinh trùng vào bơm tiêm và đưa cho Huệ bơm vào cơ thể, khi cơ quan chức năng phát hiện thì Huệ mang thai được 4 - 5 tháng tuổi.
Thêm một góc nhìn về vụ nữ tử tù mang thaiLàm lãnh đạo thì quyền lợi nặng, nhưng trách nhiệm lại nhẹ như lông hồng, còn là nhân viên thì quyền rơm, nhưng vạ lại nặng trình trịch như đá.
Vụ nữ tử tù mang thai: Xét nghiệm ADN tìm "tác giả"?Trước ý kiến cho rằng có thể tìm ra "tác giả" của bào thai nữ tử tù đang mang, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, chuyên gia đầu ngành về sản khoa khẳng định: "Hoàn toàn có thể xét nghiệm ADN để xác định cha của đứa bé. Nhưng không nên làm trong thời điểm này"
Nữ tử tù mang thai khai phương thức "giao dịch" tinh trùngThông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ bị tạm giam gần nơi các nam phạm nhân lao động. Trong quá trình đi vệ sinh, bằng các ám hiệu, Huệ đã lấy được tinh trùng của phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng.
Nữ tử tù mang thai, 4 cán bộ quản giáo bị tạm đình chỉNguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác 4 cán bộ quản giáo thuộc trại tạm giam ở tỉnh Quảng Ninh vì đã thiếu trách nhiệm, để nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mang thai trong thời gian bị giam giữ tại đây.
Xác định "tác giả" giúp nữ tử tù mang thai để được 50 triệu đồngĐã có những kết quả xác minh mới nhất về sự việc nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), bị phát hiện có thai trong thời gian mang án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.
Vụ nữ tử tù mang thai: Người bán tinh trùng bị xử phạt thế nào?Theo phân tích của luật sư Tạ Anh Tuấn, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ, người có thai trong thời gian ở trong trại giam, sẽ được chuyển từ hình phạt tử hình thành tù chung thân. Cũng chưa có quy định nào của pháp luật để xử lý hình sự phạm nhân bán tinh trùng.
Nữ tử tù mang thai: Bà trùm ma túy mang danh “bông hồng lửa”Với vẻ đẹp cuốn hút, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ ngày còn tung hoành giang hồ được dân chơi mệnh danh là “bông hồng lửa”. Nhưng đằng sau vẻ "bốc lửa" ấy, Huệ là một bà trùm ma tuý lạnh lùng khét tiếng vùng biên...
Sự lạc quan của người chồng giúp giảm nguy cơ sinh non ở vợMột nghiên cứu mới cho thấy sự lạc quan ở người chồng có thể góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thai kỳ, giúp người vợ sinh con đúng hạn và khỏe mạnh hơn.
Trữ mô buồng trứng đem lại cơ hội làm mẹ cho nhiều phụ nữTrước đây, khi mắc các bệnh lý ở cơ quan sinh sản, việc điều trị thường là cắt bỏ. Nhưng ngày nay, xu hướng điều trị là bảo tồn, giúp chị em vẫn duy trì được chức năng sinh sản và nội tiết.
Từ xung đột học trò tới hành vi có dấu hiệu phạm tộiNhững vụ bạo lực học đường xảy ra liên tục đặt ra yêu cầu về việc cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, việc xử lý với các em học sinh vẫn cần tuân thủ các quy định pháp luật.
Chế tài xử lý đôi nam nữ cướp giật điện thoại của người khuyết tậtTheo luật sư, nếu nạn nhân được xác định thuộc nhóm người không có khả năng tự vệ, Trúc và Đạt có thể bị xem xét mức phạt 3-10 năm tù về hành vi cướp giật tài sản.