1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội

Nữ sinh viên hai lần bị bắt vì bán dâm

(Dân trí) - Phương Thảo hiện là sinh viên một trường Cao Đẳng vừa được gia đình đến bảo lãnh về nhà ít ngày vì hành vi bán dâm. Đến ngày 15/12, các chiến sĩ của Đồn công an Bắc Thăng Long kiểm tra quán cà phê "Anh và tôi" lại gặp Thảo đang mua vui cho khách.

Ngày 25/12, Công an huyện Đông Anh cho biết lực lượng điều tra hình sự, Công an huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nhiều đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm vừa được phát hiện.

Ngày 15/12 các chiến sĩ của Đồn Công an Bắc Thăng Long khi tiến kiểm tra quán cà phê “Anh và tôi” do Nguyễn Như Long (38 tuổi, trú tại Đại Độ, Võng La, Đông Anh) làm chủ, phát hiện Trương Thị Phương Thảo (20 tuổi, trú tại Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang) đang mua vui cho khách.

Cùng lúc này, các trinh sát cũng bắt quả tang hai gái bán dâm là Nguyễn Thị Tuyên (33 tuổi, trú tịa Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và Đào Thị Thu Thuỷ (18 tuổi, trú tại Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang) cũng đang“miệt mài” làm việc. Điều đặc biệt, đây là lần tái ngộ thứ hai giữa lực lượng công an và nữ sinh viên Phương Thảo.

Trước đó, chiều ngày 6/12, tổ công tác thuộc Công an huyện Đông Anh bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Huy Hoàng do Nguyễn Đình Khanh (47 tuổi, trú tại xóm Đông, Kim Nỗ, Đông Anh) làm chủ. Các trinh sát đã bắt quả tang tại phòng 402 và 403 của nhà nghỉ có hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các đối tượng bán dâm là Nguyễn Thị Minh (22 tuổi trú tại Vân Trục, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Trương Thị Phương Thảo.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vai trò môi giới của nữ sinh viên Trương Thị Phương Thảo và Nguyễn Như Long.

Phúc Hưng