Nữ sinh tử vong dưới khe suối nghi do đói, rét

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân nữ sinh Hứa Thị Thu tử vong có thể do đói và rét.

Nữ sinh viên Hứa Thị Thu, sinh năm 1993, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bị mất tích tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai ngày 7/2 và thi thể được tìm thấy ngày 19/2. Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý cho biết: Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong có thể do đói và rét.

 

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân cách trung tâm xã Y Tý khoảng 2 km (Ảnh: Báo Lào Cai)
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân cách trung tâm xã Y Tý khoảng 2 km (Ảnh: Báo Lào Cai)

 

Trước đó, chiều 6/2/2014, sinh viên Hứa Thị Thu cùng đoàn sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên lên xã Y Tý kiến tập nghiên cứu bản sắc dân tộc Hà Nhì tại thôn Lao Chải. Chiều 7/2, sinh viên Hứa Thị Thu bị phát hiện đã mất tích. Đồn Biên phòng Y Tý và chính quyền xã Y Tý đã cử lực lượng tìm kiếm nhưng không thấy.

 

Ngày 19/2, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện dưới khe suối cạn thuộc thôn Ngải Chồ, xã Y Tý. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được xác định do đói, rét. “Sinh viên Hứa Thị Thu bị mất tích do đi lạc vào rừng và không tìm được đường về”, Trung tá Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm.

 

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Theo Hoàng Giáp
 
Báo Lào Cai