Nữ sinh ngất xỉu hàng loạt không phải do tiêm phòng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc “nữ sinh cấu xé, ngất xỉu hàng loạt” tại trường THPT Nguyễn Du, ngày 7/11, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn khẳng định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên không phải do tiêm phòng uốn ván (VAT).

Theo Trung tâm Y tế dự phòng thì có thể đây là hiện tượng tâm lý ở những nữ sinh trong độ tuổi dậy thì, có hệ thần kinh yếu (còn gọi là hiện tượng Hesteria). Ngoài ra, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh này cũng đã hướng dẫn, tư vấn cho các bậc phụ huynh cách đối phó và chữa trị với căn bệnh này.

 

Trước đó, vào ngày 1/10 vừa qua, Trạm y tế thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đã tổ chức tiêm phòng uốn ván cho 186/300 nữ sinh của trường. Sau khi tiêm thuốc thì có 12 nữ sinh có triệu chứng khó thở, phải đi cấp cứu. Liên tiếp những ngày sau, nhiều nữ sinh lại bị khó thở, chân tay co giật, mắt trợn ngược, cấu xé sách vở, bứt tóc rồi la hét, vùng chạy…

 

Nặng nhất là trường hợp nữ sinh L.T.M.H, học sinh lớp 10A1 phải chuyển lên điều trị tại TPHCM trong thời gian gần 1 tháng. Tuy nhiên, sau khi chữa bệnh về, em H vẫn tiếp tục bị ngất xỉu và chiều ngày 7/11, em này có hiện tượng đau bụng.

 

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, 12 nữ sinh trên có triệu chứng mệt, cảm giác khó thở, tê mỏi chân tay, trong đó có 2 nữ sinh hạ canxi huyết, 2 em viêm họng... Tuy nhiên, khi nhập viện nằm một lúc thì các em khỏe lại nên được cho về. Trong sổ nhận bệnh của bệnh viện, trong các ngày 3, 6, 8/10 có đến 35 lượt nữ sinh phải nhập viện với các triệu chứng hạ canxi, ngất xỉu…

 

Đáng chú ý, vào chiều 9/10, khi đại diện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện đến làm việc với lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Du thì lại có nhiều nữ sinh có biểu hiện té xuống đất, thở hổn hển, tay chân mềm oặt… Trong các nữ sinh ngất xỉu có 3 em không được tiêm VAT.

 

Công Quang