1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Nữ giáo viên mầm non mất tích khi đi xe qua ngầm suối

(Dân trí) - Cô giáo Lý Thị Hồng, sinh năm 1987, giáo viên điểm trường Ki Quan San trực thuộc trường mầm non xã Sảng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, gặp nạn sáng 6/9 khi đang đi từ nhà tới trường.

Tin từ UBND huyện Bát Xát, sáng sớm ngày 6/9, từ nhà ở bản Piềng Láo, xã Mường Hum, huyện Bát Xát, đi xe máy qua ngầm suối Nậm Tẻn (xã Sảng Ma Sáo) tới trường dạy học, cô giáo Lý Thị Hồng bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe máy.
 
Đường ngầm qua suối vùng cao huyện Bát Xát tiềm ẩn mất an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Đường ngầm qua suối vùng cao huyện Bát Xát tiềm ẩn mất an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

 

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Bát Xát đã chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn. Tuy nhiên do nước suối lớn nên đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân, chỉ có chiếc xe máy được phát hiện và vớt lên từ phía dưới đường ngầm suối Nậm Tẻn.

 

Được biết ngầm suối Piềng Láo và ngầm suối Nậm Tẻn cũng như một số đường ngầm qua suối khác của huyện Bát Xát lâu nay tiềm ẩn mất an toàn giao thông trong mùa mưa lũ; đã từng xảy ra một số vụ người đi xe máy, đi ngựa bị lũ cuốn chết. Nhưng chính quyền chưa thể khắc phục do chưa đủ kinh phí làm cầu qua suối.

 

Trong một diễn biến khác, theo tin từ UBND xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, hồi 16 giờ ngày hôm qua (6/9), các lực lượng tìm kiếm của huyện Bát Xát và người dân xã Phìn Ngan đã phát hiện một thi thể phụ nữ nghi bị lũ cuốn trôi từ bản Can Hồ A về khu vực thủy điện Sùng Vui, cách nơi xảy ra lũ quét kinh hoàng tối 4/9 khoảng gần 10 km. Đại diện chính quyền xã Bản Khoang và thân nhân đã tới nhận diện người bị nạn và xác định đó là thi thể bà Tẩn Lửu Mẩy (sinh năm 1959), nạn nhân của trận lũ quét.

 

Như vậy tính đến sáng ngày hôm nay (7/9), đã có 10/11 thi thể người chết và mất tích tại Can Hồ A được tìm thấy. Lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Lào Cai đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

 

Phạm Ngọc Triển