1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Nông dân “mất Tết” vì 15 tấn cá chết bất thường

(Dân trí) - Đầu tư hàng tỉ đồng nuôi cá tra và cá rô phi nhưng nhiều hộ dân tại xã Long Hiệp (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang rơi vào cảnh điêu đứng khi hơn chục tấn cá chết bất thường, nổi trắng mặt hồ.

c-1451880066443

Hàng tấn cá chết nổi trắng mặt hồ

Sáng 4/1, cơ quan chức năng huyện Bến Lức đang làm rõ vụ 15 tấn cá chết bất thường xảy ra tại 2 hồ nuôi tại địa phương.

Theo tường trình của anh Lê Long Hận (39 tuổi, ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức), sáng 31/12/2015, anh Hận đi kiểm tra hồ nuôi cá của gia đình thì phát hiện cá chết hàng loạt nổi trắng mặt ao, ngoài ra nhiều con cá có những biểu hiện bất thường như nổi đầu ngáp, nhảy lên loạn xạ. Hiện trong hồ anh Hận có khoảng 15.000 con cá tra và rô phi, số cá này gia đình anh Hận đã đầu tư và chăm sóc gần 1 năm nay để chuẩn bị “xuất hồ” trong đợt Tết này.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Hận cùng gia đình đã tìm mọi cách xử lý nước nhưng tình trạng cá chết vẫn tiếp diễn, thậm chí, số lượng cá chết ngày càng nhiều và nhanh hơn. Đến khoảng ngày 2/1 thì gần như toàn bộ số cá trong hồ nhà anh Hận đã chết sạch. Hàng ngàn con cá được anh Hận vớt lên bờ bốc mùi hôi thối, dưới ao cá nổi trắng, trương phình đang trong quá trình phân hủy.

Mất 15 tấn cá tra và cá rô phi, người dân đang đứng trước nguy cơ trắng tay sau một năm vất vả lao động 
Mất 15 tấn cá tra và cá rô phi, người dân đang đứng trước nguy cơ trắng tay sau một năm vất vả lao động 

Trước nguy cơ mất trắng số tiền đầu tư ban đầu và hàng trăm triệu tiền chăm sóc cá, anh Hận đã mời các chuyên gia nuôi cá lâu năm về kiểm tra. Đồng thời báo cáo sự việc trên với UBND xã Long Hiệp để tìm cách giải quyết. “Tôi đi vay mượn để làm ăn mà bây giờ cá chết kiểu này gia đình tôi chắc đổ nợ” - Anh Hận chia sẻ.

Một trường hợp tương tự là hồ cá của gia đình anh Nguyễn Văn Lựa (ấp Voi Lá, cạnh hồ anh Hận). Anh Lựa kể: “Hồ nhà tôi rộng 6.000m2, tôi nuôi cá tra và cá rô phi gần 1 năm nay, không hiểu sao mấy hôm nay cá chết hết như vậy. Tổng số cá chết của tôi và anh Hận khoảng 15 tấn. Hai anh em đều mong chờ vào đợt cá này để lấy tiền trả nợ và chuẩn bị đồ dùng đón Tết. Kiểu này chắc gia đình tôi mất Tết rồi”.

Theo anh Lựa và anh Hận, nguyên nhân cá chết có thể do nước thải của công ty bên cạnh rò rỉ qua hai hồ cá của hai anh. Do đó, các chủ hồ đã nhờ chính quyền giải quyết và tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.


Cá chết đang phân hủy gây ô nhiễm môi trường sống của người dân.

Cá chết đang phân hủy gây ô nhiễm môi trường sống của người dân.

Bà Đinh Thị Hải (người dân địa phương) cho biết: “Lúc đầu thấy cá chết bà con ở đây ai cũng tiếc, nhiều người còn vớt lên mang về phơi khô để ăn dần. Tuy vậy, càng ngày cá chết càng nhiều khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Không hiểu do nguyên nhân nào mà sự việc lại xảy ra như vậy. Mấy ngày nay cá chết bốc mùi hôi thối không thể chịu được”.

Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Xuân Hinh

Nông dân “mất Tết” vì 15 tấn cá chết bất thường - 4