Thanh Hóa:

Nông dân khóc ròng vì hàng chục hecta lúa chìm trong nước

(Dân trí) - Những cánh đồng lúa sắp đến vụ thu hoạch của hàng trăm hộ dân thôn Đông Cao, xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) bỗng dưng bị ngập úng. Người dân khóc ròng vì có nguy cơ mất trắng hơn 50ha lúa đang chìm trong biển nước.

Người dân khốn đốn vì lúa đến vụ thu hoạch bị ngập lụt

Một tuần qua, người dân làng Đông Cao, xã Trung Chính vô cùng bức xúc trước tình trạng những cánh đồng lúa chiêm xuân sắp đến vụ thu hoạch bị ngập úng. Có những hộ “trắng tay” sau một năm vất vả lao động, nước sông dâng cao, dòng sông bị chặn đã khiến hơn 50ha ruộng lúa chìm trong nước lớn.

Hơn 50ha lúa chiêm xuân bị ngập trong nước lớn
Hơn 50ha lúa chiêm xuân bị ngập trong nước lớn

Nhìn cánh đồng lúa bị ngập úng, ông Đỗ Văn Thuận (53 tuổi) buồn rầu, cho biết: “Nhà tôi trồng gần 3ha lúa, mấy ngày qua mưa lớn, dòng chảy trên sông Nhơm bị chặn nên hơn 2,5ha lúa đã bị ngập. Số ruộng này là nhà tôi thuê lại, riêng tiền phân bón, tiền giống và thuốc trừ sâu đầu tư vào vụ này đã mất hàng chục triệu đồng. Giờ lúa đến vụ thu hoạch lại bị thế này khiến gia đình tôi lao đao vì nay mai không biết lấy gì mà trả nợ”.

Cùng chung cảnh ngộ như ông Thuận, ông Lê Xuân Thuần (53 tuổi), chia sẻ: “Ở đây người dân chúng tôi một năm chỉ trồng được một vụ. Đây là mùa hè nên có thể trồng được, đến mùa mưa bão thì gần như không thể vì nước lũ dâng cao. Như nhà tôi thì gần như mất trắng, 1,5 ha lúa đều bị ngập. Giờ lúa tại đồng không thể sử dụng được nữa, chắc năm nay lại phải đi mua gạo ăn”.

Khu vực dòng sông bị chặn dòng chảy
Khu vực dòng sông bị chặn dòng chảy

Đã một tuần nhưng nước tại cánh đồng vẫn ngập sâu đến nửa người
Đã một tuần nhưng nước tại cánh đồng vẫn ngập sâu đến nửa người

Theo phản ánh của người dân, tình trạng này bắt đầu từ ngày 25/5. Vào đêm 24/5, do mưa lớn nên nước từ thượng nguồn đổ về khiến dòng sông Nhơm dâng cao. Mặt khác, do quá trình thi công cầu Tế Thắng 2 và dự án nạo vét lòng sông chưa hoàn thiện khiến dòng chảy bị chặn nên dẫn đến tình trạng nước tại các cánh đồng bị ứ đọng, ngập úng.

Sau khi phát hiện khu vực sông bị chặn dòng chảy, người dân nơi đây đã cùng nhau cấp báo chính quyền địa phương, đồng thời huy động thanh niên ra sông để đào mở lối thoát nước. Nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương đã thuê một máy múc về khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, đã một tuần trôi qua nhưng nước vẫn chưa rút hết.

Người dân cho rằng, việc thi công công trình trên sông dẫn đến tình trạng ngập lụt
Người dân cho rằng, việc thi công công trình trên sông dẫn đến tình trạng ngập lụt

Được biết, tại làng Đông Cao có 147 hộ dân lâm vào tình trạng như trên, ước tính ban đầu có khoảng 50ha ruộng lúa bị ngập. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này tại địa phương.

Ông Lê Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chính, cho biết: “Tình trạng trên bắt đầu từ trận mưa lớn vào đêm 24/5. Nguyên nhân chủ yếu là do mưa lớn, ngoài ra do dự án nạo vét dòng sông Nhơm và dự án xây dựng cầu Tế Thắng 2 đã khiến dòng sông bị chặn. Mưa lớn, dòng chảy bị chặn đã dẫn đến tình trạng ngập úng. Chúng tôi đã báo cáo đến cấp huyện và đang tiến hành thống kê cụ thể về diện tích lúa bị thiệt hại để tìm phương án giúp bà con vượt qua khó khăn này.”

Tùng Anh - Duy Tuyên