1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nóng bỏng chuyện biến nhà công thành “nhà ông”

“Nhà công sở biến thành nhà tư - trách nhiệm của Thống đốc đến đâu?”; “Cử tri đặt câu hỏi chỉ vài năm gần đây không biết từ nguồn tiền nào mà ông Thống đốc mua đất, xây nhà lên đến bạc tỷ?”. Đó là nội dung 2 trong 8 câu hỏi mà đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn ông Lê Đức Thúy.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được 168 chất vấn của 78 vị đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực phụ trách của người đứng đầu 31 cơ quan Nhà nước.

 

Trong đó  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - dự kiến sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu - nhận được 6 ý kiến chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhận được 3 ý kiến chất vấn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận được nhiều ý kiến chất vấn nhất (19), tiếp đó là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân với 16 ý kiến chất vấn...

 

Trong các câu hỏi chất vấn nổi lên vấn đề một số người lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc mua nhà theo Nghị định 61/CP.

 

Ông Lê Đức Thúy lấy đâu ra tiền để mua và xây nhà?

 

Nóng bỏng chuyện biến nhà công thành “nhà ông” - 1

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nhân (Kiên Giang): Tôi tiếp tục chất vấn các vấn đề mà dư luận đặt ra liên quan đến “công ty gia đình” của thống đốc Lê Đức Thúy.

Nóng bỏng chuyện biến nhà công thành “nhà ông” - 2

Thống đốc Lê Đức Thúy: Tiền mua 123m2 đất ngõ 15 Bùi Ngọc Dương năm 1999 là nằm trong số tiền dành dụm được trong hơn 30 năm công tác của hai vợ chồng.

  

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy nhận được 8 câu hỏi chất vấn trong đó có 2 câu hỏi liên quan đến việc biến nhà công thành nhà tư. Ông Lê Văn Cuông (ĐBQH Thanh Hóa) hỏi rất ngắn gọn: “Ngôi nhà công sở biến thành nhà tư - trách nhiệm của Thống đốc đến đâu?”.

 

Cụ thể hơn, ĐBQH tỉnh An Giang Hoàng Thu Vân hỏi: “Cử tri đặt câu hỏi với tôi chỉ vài năm gần đây không biết từ nguồn tiền nào mà ông Thống đốc mua đất, xây nhà lên đến bạc tỷ?; đề nghị Thống đốc cho biết từ nguồn tiền nào Thống đốc mua 120m2 đất xây nhà ở phố Bùi Ngọc Dương, sau đó có tiền xây nhà ở số 6 Lý Thái Tổ và theo dư luận tiền mua nhà và xây nhà  số 6 Lý Thái Tổ lên đến 2,5 tỷ đồng?”.

 

Cũng về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh nhận được chất vấn của các ĐBQH về trách nhiệm quản lý Nhà nước.

 

Ông Trần Ngọc Đường (ĐBQH Kiên Giang) chất vấn Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: “Xin Bộ trưởng cho biết một số điểm sau đây về nhà ở công vụ mà bấy lâu nay dư luận xã hội rất quan tâm. Thứ nhất, hiện nay có bao nhiêu người, nhất là những người có chức, có quyền đã mua nhà ở công vụ theo Nghị định 61/CP của Chính phủ ở Hà Nội và TPHCM?

 

Thứ hai, hướng giải quyết đối với những người đã mua nhà công vụ theo Nghị định 61/CP với giá rẻ như cho sẽ như thế nào để lấy lại sự công bằng cho xã hội?”. 

 

Ông Nguyễn Minh Thuyết (ĐBQH Lạng Sơn) chất vấn: “Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm thế nào trong việc thời gian qua có một số cán bộ lợi dụng chức quyền, câu kết với nhau biến nhà công vụ thành nhà tư?”.

 

Chưa dừng lại, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cũng “bị” ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tiến Dũng gửi câu hỏi chất vấn: “Dư luận và báo chí nêu một số cán bộ lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc bán hoá giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước để trục lợi, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước. Thực trạng trên có đúng hay không? Mức độ xảy ra tại các địa phương trong việc bán nhà của Nhà nước gây thiệt hại bao nhiêu?”.

 

Vì sao ông Lê Đức Thúy không trả lời chất vấn trực tiếp?

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy nhận được 8 ý kiến chất vấn, thuộc loại nhiều so với những người đứng đầu Bộ, ngành khác.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã dự kiến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường các câu hỏi của 8 ĐBQH. “Nhưng 8 chất vấn đều tập trung chủ yếu vào chất lượng đồng tiền polymer là một trong 6 nội dung mà Đoàn Thanh tra của Chính phủ đang tiến hành (chưa kết thúc) nên chưa thể trả lời được.

 

Khi kết thúc thanh tra, Chính phủ sẽ thông báo đến ĐBQH” - Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi các ĐBQH về dự kiến người đứng đầu cơ quan Nhà nước trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường giải thích như vậy.

 

Bài: Hữu Khôi (Tiền Phong)
Ảnh: Tuổi Trẻ