Thừa Thiên Huế:

Nối lại tìm kiếm ở Rào Trăng 3, cho người thân nạn nhân vào theo dõi

Đại Dương

(Dân trí) - Sáng 29/10, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng quân đội, công an đã nối lại việc tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 sau gần 2 ngày tạm dừng vì bão số 9.

Bão số 9 đã khiến một số cây đổ gãy và có thêm một số điểm sạt lở trên đường bộ 71 vào thủy điện Rào Trăng 3. Sáng nay (29/10), các lực lượng đã cắt cây đổ gãy, xử lý những điểm sạt lở để vào Rào Trăng 3.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng thông báo cho thân nhân các gia đình gặp nạn. Nếu gia đình muốn vào hiện trường cùng tham gia, giám sát hay theo dõi việc tìm kiếm thì sẽ cho vào cùng với lực lượng chức năng.

Nối lại tìm kiếm ở Rào Trăng 3, cho người thân nạn nhân vào theo dõi - 1

Vào 15h chiều 27/10, ảnh hưởng của bão số 9 khiến khu vực Rào Trăng 3 mưa lớn nên công an, quân đội đã rút quân ra ngoài trú ẩn, chờ hết bão rồi vào tìm kiếm lại.

Trong số 17 công nhân mất tích, 5 thi thể đã được tìm thấy, trong đó xác định được 2 thi thể là công nhân thủy điện Rào Trăng 3 quê ở Quảng Trị và Đăk Nông.