Nam Định:

Nỗ lực để có một lễ hội Đền Trần đẹp hơn

(Dân trí) - Để có một lễ hội đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương, Ban tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2015 đã lên kế hoạch ngăn chặn những thực trạng phản cảm như “chặt chém” du khách, chen lấn, xô đẩy, cướp lộc cầu may, khất thực…

Năm nay lễ hội Đền Trần sẽ phục dựng thêm nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Đây là nghi lễ rước kiệu đặt bát hương thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông từ chùa Phổ Minh sang đền Thiên Trường. Một nghi thức rất quan trọng, trang trọng của Vương triều Trần bị mai một từ rất lâu, bây giờ mới được phục dựng.

Đội quân hành khất làm xấu hình ảnh lễ hội Đền Trần.
"Đội quân" hành khất làm xấu hình ảnh lễ hội Đền Trần.

Song song với việc tổ phục dựng để tạo ra một lễ hội Đền Trần đầy đủ bản sắc, lễ hội Đền Trần năm 2015 cũng được Ban tổ chức làm chặt chẽ hơn về vấn đề an ninh trật tự, để có một lễ hội đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương, Ban tổ chức sẽ giảm tải những tình trạng phản cảm tại lễ hội Đền Trần.

Cụ thể, về tình trạng “chặt chém”, ép giá, tăng giá, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, liên tục đi kiểm tra, yêu cầu các chủ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ trên địa bàn thành phố Nam Định và các điểm lân cận Đền Trần, yêu cầu không được nâng giá, ép khách.

Bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nam Định, Trưởng ban tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2015 cho biết “Hiện nay chúng tôi cũng đã niêm yết, thông báo công khai các địa chỉ ăn, nghỉ uy tín trên địa bàn thành phố Nam Định, đồng thời sẽ bố trí lực lượng để xử lý ngay nếu du khách phản ánh việc bị chặt chém, ép giá”.

 Những người bán hàng trên đường phân cách lối vào Đền Trần năm 2014.
 Những người bán hàng trên đường phân cách lối vào Đền Trần năm 2014.

Ở lễ hội Đền Trần năm 2014, người hành khất được đưa vào những trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định, giúp giảm đáng kể tình trạng người ăn xin làm phiền lòng du khách. Năm 2015, Ban tổ chức cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức xe, kinh phí đưa toàn bộ số người ăn xin về quê hoặc gửi vào các trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Nam Định.

Từ trước đó 1 tuần, Công an thành phố Nam Định và Công an phường Lộc Vượng đã tổ chức các chốt trực để cấm, dẹp các hàng quán bán hàng trên các trục đường giáp Đền Trần. Việc chen lấn, xô đẩy ở Đền Trần, UBND tỉnh đã thông qua phương án bảo vệ an ninh, trật tự đêm khai ấn. Các lực lượng như CSGT, CSCĐ, an ninh trật tự sẽ tiến hành phân làn giao thông ngay từ các cửa ngõ vào Đền Trần để tránh ách tắc. Khu vực nội điện, nơi diễn ra lễ khai ấn là sân đền Thiên Trường sẽ được tổ chức an ninh chặt chẽ nhất.

Nhiều người dân và du khách lấy lộc trên điện thờ ngoài sân Đền Trần năm 2014.
Nhiều người dân và du khách lấy lộc trên điện thờ ngoài sân Đền Trần năm 2014.

Số lượng quan khách được giới hạn phù hợp với khu vực tổ chức lễ khai ấn. Công an Nam Định sẽ bố trí các khu vực cụ thể cho từng thành phần tham dự lễ khai ấn như quan khách, báo chí, người dân địa phương tham gia đoàn rước, vị trí rước kiệu và tổ chức khai ấn…. Việc chen lấn, xô đẩy đứng gần kiệu rước ấn, ném tiền vào kiệu rước ấn hiện Ban tổ chức cũng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân và du khách thập phương.

Năm nay, Ban tổ chức cũng quyết định tiến hành phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương sớm hơn một tiếng đồng hồ so với năm trước, tức là từ 6 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng. Địa điểm phát ấn vẫn diễn ra tại nhà Giải vũ và Nhà trưng bày Đền Trùng Hoa để tránh tình trạng chen lấn, tranh cướp ấn.

Đức Văn