Quảng Nam:

Nỗ lực để 15h chiều nay thông tuyến đường sắt ở ga Núi Thành

(Dân trí) - Sáng 27/5, lực lượng chức năng ngành đường sắt đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ “đối đầu” giữa 2 tàu chở hàng xảy ra tại ga Núi Thành, Quảng Nam vào chiều 26/5.

Đến 9h cùng ngày, các lực lượng tại chỗ đã dùng 2 cẩu chuyên dụng để cẩu đầu máy của hai toa tàu chở hàng và các toa tàu bị trật khỏi đường ray.

Các nhân công đang khắc phục sự cố
Các nhân công đang khắc phục sự cố

Theo lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam, dự kiến 15h ngày 27/5 sẽ hoàn thành việc thông tuyến đường sắt số 1 tại ga Núi Thành để đảm bảo lưu thông an toàn cho các chuyến tàu Bắc - Nam.

Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết, ưu tiên hiện nay là khôi phục lại đường ray số 1, sau đó sẽ tiếp tục khắc phục đường ray số 2 và số 3 trong sân ga.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố
Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố

Dự kiến đường sắt số 1 sẽ hoàn thành việc khôi phục vào 15h ngày hôm nay. Ngành đường sắt đã bố trí xe trung chuyển, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách trong thời gian ga Núi Thành khắc phục sự cố này.

Theo đó, hành khách đi từ Nam ra Bắc thì trung chuyển tại ga Trị Bình (tỉnh Quảng Ngãi) ra ga Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), còn hành khách đi tàu từ Bắc vào Nam thì trung chuyển ở ga Tam Kỳ vào ga Trị Bình.

Theo lãnh đạo ngành đường sắt, trong sáng nay, gần 300 công nhân được huy động để chuyển số hàng còn lại và cố gắng sửa hơn 100m đường sắt bị hư hỏng. 2 đầu kéo chuyên dụng để giải cứu đã được huy động đến nhằm kéo 2 đầu tàu và các toa hư hỏng ra khỏi đường ray.

Cần cẩu chuyên dụng đang cẩu hai toa tàu va chạm ra khỏi đường ray
Cần cẩu chuyên dụng đang cẩu hai toa tàu va chạm ra khỏi đường ray

Theo ông Vũ Anh Minh, nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ va chạm do tác nghiệp dồn dịch trong ga Núi Thành khi nhân viên đang mở cho tàu vào đường số 2 thì tại đường số 3 lại đang tác nghiệp dồn dịch khiến cho đầu máy trên đường số 3 đã vi phạm vào điểm giới hạn của đường số 2, dẫn tới 2 góc của đầu máy xảy ra va chạm, làm trượt qua khỏi đường ray 2 đầu máy và 4 toa tàu. Rất may vụ tai nạn này không gây thiệt hại về người.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 17h ngày 26/5, tại ga đường sắt Núi Thành đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai tàu chở hàng làm 4 toa tàu và 2 đầu máy chệch khỏi đường ray hư hỏng nặng, nhiều hàng hóa trên tàu rơi xuống đất. Vụ tai nạn cũng làm hai lái tàu bị thương nhẹ

C.Bính