TT-Huế:

Nổ bom bi, 3 học sinh cấp 1 bị thương

(Dân trí) - Ngày 25/1, ông Hồ Xuân Trăng, Chủ tịch UBND huyện miền núi A Lưới, tỉnh TT-Huế cho biết vừa có 1 vụ nổ bom bi làm 3 học sinh cấp 1 thuộc xã A Roàng của huyện bị thương, trong đó có 1 học sinh bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng 11h trưa cùng ngày (25//1), 3 em học sinh gồm Hồ Văn Hà, Hồ Văn Thôi (HS lớp 2 trường Tiểu học A Roàng) và Klum Thương (HS lớp 1 trường Tiểu học A Roàng) đi học về từ trường.

Bỗng có 1 người lớn ở trên quãng đường các em gần đó vừa phát hiện 1 quả bom bi trong nhà mình bèn vứt ra ngoài để hủy trái bom. Không may, quả bom được ném ra lại gần sát ở vị trí các em đi qua.

Quả bom phát nổ to khi rơi xuống đất. Cả 3 em bị mảnh bom và sức công phá trái bom gây trọng thương, máu ra nhiều. Ngay lập tức các em được đưa vào Trạm xá quân dân y 92 gần đó để sơ cứu. Sau một thời gian thì được đưa lên Bệnh viện huyện A Lưới để chữa trị.

Các HS bị nạn đang được bác sĩ ở A Lưới chăm sóc vết thương
Các HS bị nạn đang được bác sĩ ở A Lưới chăm sóc vết thương

Sau khi tích cực chữa trị, 2 em Hà và Thôi bị mảnh bom găm dưới phần chân sức khỏe đã tốt. Riêng em Klum Thương bị mảnh bom găm vào vùng hạ vị dưới bụng được đánh giá là bị thương khá nặng. Trong chiều tối nay, em đã được đưa lên Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu.

Ông Hồ Xuân Trăng cho biết, hành động của người đàn ông ném bom bi để hủy là vô trách nhiệm, không để ý đến những cháu nhỏ xung quanh nên đã làm nguy hiểm tính mạng các học sinh. Huyện sẽ có hình thức để xử lý thích đáng.

Đại Dương