1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Nổ bình gas mini, 7 người bị bỏng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bình gas mini trong bếp nấu lẩu đặt giữa mâm tiệc bất ngờ phát nổ, khiến 7 người bị bỏng khắp cơ thể.

Tối 9/4, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang điều trị cho nhiều bệnh nhân trong vụ nổ bình gas mini.

Nổ bình gas mini, 7 người bị bỏng - 1

Bình gas phát nổ khiến 7 người bị bỏng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 9/4, một gia đình ở thôn 2 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) tổ chức ăn uống với khoảng 20 người tham dự.

Đến 12h30 cùng ngày, bình gas mini trong bếp nấu lẩu đặt giữa mâm tiệc bất ngờ phát nổ, làm bùng lên đám cháy lan.

Chị H.T (ngụ xã Ea Tiêu) kể lại, bình gas mini mới được gia đình đem đổi ở cửa hàng tạp hóa mang về lắp vào bếp để nấu lẩu. Khi đang nấu giữa chừng thì bình gas bất ngờ phát nổ và phần gas xì ra ngoài bốc cháy khiến cho 7 người xung quanh bị bỏng, trong đó có một trẻ nhỏ.

Nổ bình gas mini, 7 người bị bỏng - 2

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân được chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

"Mẹ tôi bị bỏng nặng nên gia đình xin chuyển sang tỉnh Gia Lai điều trị ngoài. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố", chị T. nhớ lại.