Ninh Thuận khánh thành đập hạ lưu thuộc nhóm lớn nhất nước

Đức An

(Dân trí) - Đập hạ lưu Sông Dinh dài 240m vừa có 4 làn xe ô tô trên mặt đập, vừa có âu thuyền cho thuyền lưu thông qua đập, vừa tạo thành một hồ chứa nước ngọt dung tích 3,5 triệu m3.

Khánh thành đập hạ lưu sông Dinh

Ngày 15/10, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ khánh thành Dự án Đập hạ lưu Sông Dinh nhằm chào mừng Đại hội đại biểu tình đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Ninh Thuận khánh thành đập hạ lưu thuộc nhóm lớn nhất nước - 1
Dự án Đập hạ lưu Sông Dinh chính thức khánh thành ngày 15/10
Ninh Thuận khánh thành đập hạ lưu thuộc nhóm lớn nhất nước - 2

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cắt băng khánh thành dự án

Với nhiều công năng, đập hạ lưu Sông Dinh được thiết kế theo công nghệ tiên tiến hiện đại gồm: đập dâng tạo hồ chứa nước ngọt dung tích 3,5 triệu m3; có chiều dài bằng chiều rộng lòng sông là 240m; được chia làm 6 khoang; có 7 trụ pin, 6 cửa van thép điều tiết nước, các cửa van có thể đồng loạt dâng lên đảm bảo thoát lũ và hạ xuống chặn dòng, có âu thuyền đảm bảo khả năng cho thuyền dài 6m rộng 3m lưu thông.

Cầu giao thông và đường nối tiếp được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị. Cầu giao thông đường bộ bố trí trên đập với chiều dài 480m gồm có 4 làn xe ô tô và hai làn người đi bộ, tổng chiều rộng mặt cầu là 18m và đường dẫn 2 bên bờ.

Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là gần 13ha, với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia thủy lợi, đây là đập hạ lưu ở gần cửa sông vào loại lớn nhất ở nước ta hiện nay.

Ninh Thuận khánh thành đập hạ lưu thuộc nhóm lớn nhất nước - 3
Đập hạ lưu sông Dinh là đập hạ lưu ở gần cửa sông vào loại lớn nhất ở nước ta hiện nay

Đập hạ lưu Sông Dinh vừa là công trình thủy lợi, vừa là công trình giao thông, góp phần ngăn chặn xâm nhập mặn do ảnh hưởng thủy triều đối với vùng đất hai bên bờ sông Dinh; đồng thời tạo thành hồ chứa nước ngọt với dung tích lớn để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư sống dọc theo hai bờ sông. 

Công trình còn là nhịp cầu nối giao thông giữa xã An Hải, huyện Ninh Phước với phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, kết hợp giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.