Những thành phố lớn nhất nước đều có cán bộ cấp cao phạm pháp!

Thái Anh

(Dân trí) - Báo cáo của UB Trung ương MTTQ Việt Nam nêu nhận định, nhân dân lo lắng trước tình trạng một số cán bộ cấp cao của Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng thiếu gương mẫu, thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật.

Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân năm 2020 để thảo luận tại Hội nghị lần thứ 3 UB Trung ương MTTQ Việt Nam được tổ chức trực tuyến tới Mặt trận các tỉnh thành trong ngày 22/12.

Những thành phố lớn nhất nước đều có cán bộ cấp cao phạm pháp! - 1
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, UB Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi các đại biểu tham dự hội nghị của Mặt trận.

Chuyện chỉ định con Bí thư Tỉnh ủy làm Bí thư Thành ủy

UB Trung ương MTTQ Việt Nam khái quát dư luận chung, nhân dân đồng tình và ủng hộ Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, phát hiện và xử lý kịp thời một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp thiếu trách nhiệm trong quản lý, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhân dân đặc biệt quan tâm và đánh giá cao công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.

Đề án nhân sự chuẩn bị bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn phù hợp với quy định chung; công tác tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả. Chương trình đại hội được xây dựng khoa học, cụ thể; công tác tuyên truyền và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đại hội đạt kết quả tốt.

Các đại hội đã dân chủ lựa chọn được các nhân sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực vào cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Tuy nhiên, cơ quan giám sát, phản biện xã hội cũng nhận định, nhiều đại hội vẫn còn một số hạn chế như nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ song tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ còn thấp; một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cụ thể như vụ việc Tỉnh ủy Trà Vinh điều động, chỉ định bà Huỳnh Thị Hằng Nga - Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Càng Long ngay tại Đại hội đảng bộ huyện Càng Long; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

Quá trình chuẩn bị đại hội, ở một số tỉnh có thông tin về việc tặng quà cho đại biểu với chi phí lớn, gây dư luận không tốt.

Nhân dân mong muốn sau đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chống tham nhũng khó khăn, cán bộ bỏ trốn, tẩu tán tài sản

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ, nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí với tinh thần "không có vùng cấm" của Đảng, Nhà nước với nhiều kết quả trong thời gian qua.

Trong đó, các cơ quan tư pháp đã xử lý dứt điểm một số vụ việc, vụ án lớn lâu nay được cho là "vùng cấm, nhạy cảm", kéo dài từ nhiều năm trước gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân...

Tuy nhiên, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng gặp không ít khó khăn do một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Vẫn còn đối tượng phạm tội tham nhũng tẩu tán tàn sản, bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Đáng chú ý, nhân dân tỏ ra lo lắng trước tình trạng một số cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao của 3 thành phố lớn (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng) thiếu gương mẫu, thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng và làm thất thoát tài sản Nhà nước.

UB Trung ương MTTQ nêu đề nghị, Đảng, Nhà nước chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, làm rõ những sai phạm, xử lý nghiêm minh và công khai để nhân dân biết và giám sát; lựa chọn, bố trí cán bộ có tâm, có tầm, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của các thành phố lớn, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Ngoài ra, nhân dân bất bình, lên án cán bộ ở một số địa phương lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế nâng giá lên cao gấp nhiều lần; lợi dụng xã hội hóa nâng khống giá trang thiết bị chữa bệnh, giá dịch vụ y tế để trục lợi; danh mục bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh chưa đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (ngoài gói thầu số 15 gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng, Bộ Công an còn xác định trung tâm này có sai phạm tại 16 gói thấu với số tiền mua thiết bị là hơn 81 tỷ đồng); Bệnh viện Bạch Mai (nâng khống thiết bị từ 7,4 tỷ lên 39 tỷ); Bệnh viện mắt TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang có nhiều sai phạm trong đấu thầu mua thiết bị.

Nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm của những cán bộ có liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; rà soát và điều chỉnh các danh mục bảo hiểm y tế được chi trả để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Báo cáo của MTTQ Việt Nam cũng nêu dư luận, nhân dân băn khoăn với đề xuất của cơ quan chức năng về việc tách dự án Luật giao thông đường bộ hiện hành thành Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ. Đồng thời, nhân dân không tán thành việc giao quản lý, sát hạch giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.

Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao việc đa số đại biểu kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV không tán thành đề xuất của cơ quan chức năng về việc này. Nhân dân đề nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét cụ thể, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, đùn đẩy trách nhiệm, lợi ích cục bộ của bộ, ngành, tiết kiệm kinh phí ngân sách Nhà nước và xã hội trong quá trình chỉ đạo xây dựng luật.