"Cán bộ phạm pháp phải "trị" nặng hơn người dân"Tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, cử tri cho rằng, người dân vi phạm pháp luật thì bị xử phạt rất nặng trong khi quan chức vi phạm thì bị xử lý rất nhẹ tay. Cán bộ, quan chức là người hiểu luật mà vi phạm thì cần xử phạt nặng hơn dân vi phạm chứ không thể viện lý do là nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho đất nước.
Cục trưởng Thi hành án dân sự được đề xuất nhiều thẩm quyền về cán bộCục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự được đề xuất quyết định giao biên chế công chức với các đơn vị trực thuộc và từng Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trong tổng số biên chế được giao hằng năm.
Vụ cán bộ VPCP nhận tiền giúp doanh nghiệp: Đưa hối lộ thành “dịch vụ ngầm”Theo kết luận điều tra, hành vi đưa hối lộ gắn với lĩnh vực cấp phép kiểm nghiệm không chỉ diễn ra trong từng vụ việc riêng lẻ mà có dấu hiệu trở thành một dạng “dịch vụ ngầm”.
Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ mới cho cán bộ cấp xã các tỉnh, thành phía NamNgày 22/12, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Nội vụ tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nội vụ dành cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã 8 tỉnh, thành phía Nam.
Thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15Thay mặt các nhân sự được tín nhiệm giới thiệu đề cử Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét, quyết định, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ.
Điều cảnh tỉnh từ vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩmĐặt sức khỏe người dân lên bàn cân với lợi ích vật chất là sự tha hóa không thể chấp nhận.
Truy tố nhóm buôn lậu bột huyết động vật trị giá 1.800 tỷ đồng ở TPHCMBất chấp quy định về an toàn dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã móc nối với cán bộ thú y để nhập khẩu trái phép hàng trăm lô hàng bột huyết động vật từ châu Âu vào Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nayChủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người. Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”(1).
Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 8.000 trẻ em vi phạm pháp luậtSố liệu được đại diện UNICEF nêu, đặt ra yêu cầu đổi mới cách tiếp cận, hướng tới mô hình tư pháp thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em trong toàn bộ quá trình tố tụng.
Gia đình nữ sinh Vĩnh Long bị từ chối yêu cầu giám định lại với tài xếGia đình nữ sinh yêu cầu giám định lại khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi đối với tài xế, người đã gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong nhưng không có căn cứ để thực hiện.
Đối tượng bị truy nã từ Thái Lan về nước đầu thúSau khi được lực lượng Công an Thanh Hóa vận động, đối tượng đang bị truy nã về tội Đánh bạc đã từ Thái Lan về nước đầu thú.
Nam thanh niên phóng xe máy tông cảnh sát giao thông gãy 2 chânKhi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe máy để kiểm tra, đối tượng Thông tông thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến một cảnh sát giao thông đa chấn thương, gãy 2 chân.