1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những khoảnh khắc "ngẩn người" của phóng viên tại APEC

(Dân trí) - Không cần phải bàn về ý nghĩa của những tấm hình chụp lãnh đạo của các nền kinh tế APEC khi họ xuống xe bước vào hội nghị chiều 18/11. Thế nhưng, đã có những “sự cố” ngoài dự tính xảy ra khiến các phóng viên ảnh chỉ còn biết… tiếc ngẩn người!

13h30 các nguyên thủ vào hội nghị, nhưng các phóng viên ảnh đã dàn quân tác nghiệp từ trước đó cả tiếng đồng hồ. Chỉ có khoảng hơn 30 phóng viên ảnh có thẻ sự kiện (pool 8) được đứng ở lối vào bên trái, vị trí quay phim, chụp hình thuận lợi. Một số phóng viên không có thẻ phải đứng ở lối vào bên phải, xa và khó tiếp cận hơn.

 

Công việc của các phóng viên giai đoạn đầu khá suôn sẻ khi việc chụp hình Thủ tướng Ôxtrâylia, Thủ tướng Canađa, Tổng bí thư - Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Chilê Michelle Bachelet… đều thực hiện được như dự tính. Thậm chí, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe còn giơ tay về cả hai phía các phóng viên đang đứng giúp họ thuận lợi tác nghiệp.

Những khoảnh khắc "ngẩn người" của phóng viên tại APEC - 1
 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe còn giơ tay về cả

hai phía các phóng viên đang đứng giúp họ thuận

 lợi tác nghiệp. (Ảnh: Reuters)

 

 

Đến lượt Tổng thống Nga Putin từ trên xe bước xuống. Ông nở nụ cười thân thiện chào mọi người và bước vào bên trong. Bỗng một phụ nữ đi cùng đoàn trên một chiếc xe khác đã chạy nhanh theo Tổng thống. Những bước chạy này đã “cắt mặt” hầu hết ống kính của các phóng viên “chính” đứng bên trái. Các phóng viên đồng loạt “ồ” lên, nhưng người phụ nữ không nghe tiếng (cách quá xa) và tiếp tục đi theo Tổng thống một đoạn nữa… Tổng thống bước vào bên trong hội nghị trong sự tiếc nuối của cánh phóng viên trong và ngoài nước.

 

Lịch sử lặp lại một lần nữa khi Tổng thống Hàn Quốc bước xuống xe, đi vào hội nghị. Một người cùng đoàn đã bước đi gần như song song với Tổng thống, khiến ống kính của nhiều phóng viên không thể nào “lách” được. 

Tổng thống Hoa Kỳ, Bush bước xuống xe với một nụ cười rất tươi đáp lại mọi người. Sau đó Tổng thống quay người về phía bên phải lối vào, vừa giơ tay chào mọi người vừa bước đi trên một đoạn dài. Các phóng viên “chính” ở bên trái quá lo lắng và một số phóng viên nước ngoài đã ứng xử nhanh khi ra tín hiệu đề nghị Tổng thống quay về phía mình.

 

Một chút may mắn cho các phóng viên: khi vào đến sát cửa, Tổng thống đã quay sang phía họ cười tươi và giơ tay chào. Khoảnh khắc này rất ngắn và chỉ ít phóng viên ở lối vào bên trái có được tấm hình ưng ý.

 

Cấn Cường

Dòng sự kiện: APEC 14 - Vietnam 2006