Những hình ảnh bên trong nhà xe "5 sao" ở sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Nhà để xe ở sân bay Tân Sơn Nhất được xây dựng với kinh phí khoảng 550 tỷ đồng được đánh giá là hiện đại bậc nhất tại TPHCM.

Nhà để xe có diện tích khoảng 11.000 m2, có sức chứa khoảng 5.000 ô tô và xe máy với những dịch vụ hiện đại như sử dụng thẻ từ, dịch vụ ăn uống, xe ôm giá rẻ...

Sau hơn 10 tháng thi công, nhà để xe hiện đại nhất TPHCM tại khu vực ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đã được đưa vào sử dụng.
Sau hơn 10 tháng thi công, nhà để xe hiện đại nhất TPHCM tại khu vực ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đã được đưa vào sử dụng.
Nhà để xe gồm 5 tầng nổi, 1 hầm, 1 lửng với diện tích khoảng 11.000 m2 và có sức chứa khoảng 5.000 xe ô tô, xe máy.
Nhà để xe gồm 5 tầng nổi, 1 hầm, 1 lửng với diện tích khoảng 11.000 m2 và có sức chứa khoảng 5.000 xe ô tô, xe máy.

Theo quy hoạch, tầng 1 (tầng trệt) chủ yếu để xe cán bộ, nhân viên cảng và cho thuê kinh doanh. Tầng lửng dùng để giữ xe máy cho khách. Từ tầng 2-5 được sử dụng đỗ ô tô. Biển hướng dẫn được thiết kế bằng đèn hộp ánh sáng giúp người đi lại dễ quan sát trong đường hầm.

Theo quy hoạch, tầng 1 (tầng trệt) chủ yếu để xe cán bộ, nhân viên cảng và cho thuê kinh doanh. Tầng lửng dùng để giữ xe máy cho khách. Từ tầng 2-5 được sử dụng đỗ ô tô. Biển hướng dẫn được thiết kế bằng đèn hộp ánh sáng giúp người đi lại dễ quan sát trong đường hầm.

Các tầng đỗ ô tô có 2 làn đường được kẻ sơn vàng để phân làn đường.
Các tầng đỗ ô tô có 2 làn đường được kẻ sơn vàng để phân làn đường.

Sàn đỗ ô tô được đắp các ụ nổi để tránh va chạm.

Sàn đỗ ô tô được đắp các ụ nổi để tránh va chạm.

Tại khu vực đỗ xe máy, lối lên xuống không quá dốc, bề mặt được tạo vạch chống trơn trượt giúp người điều khiển dễ di chuyển.
Tại khu vực đỗ xe máy, lối lên xuống không quá dốc, bề mặt được tạo vạch chống trơn trượt giúp người điều khiển dễ di chuyển.
Tại các khúc cua đều lắp gương cầu lồi lớn.
Tại các khúc cua đều lắp gương cầu lồi lớn.
Lối ra vào dành cho xe máy đặt 3 trạm tiếp nhận và thu phí khá rộng.
Lối ra vào dành cho xe máy đặt 3 trạm tiếp nhận và thu phí khá rộng.
Mỗi khi xe máy vào, sẽ có 2 nhân viên trực ở mỗi trạm để cấp thẻ từ ghi số xe cho khách. Thẻ được phân biệt với nhiều loại như thẻ ngày, thẻ tháng, ôtô, taxi, xe hợp đồng...
Mỗi khi xe máy vào, sẽ có 2 nhân viên trực ở mỗi trạm để cấp thẻ từ ghi số xe cho khách. Thẻ được phân biệt với nhiều loại như thẻ ngày, thẻ tháng, ôtô, taxi, xe hợp đồng...
Bên trong nhà để xe có nhà vệ sinh, văn phòng quản lý, bảo vệ, rửa xe. Ngoài ra, còn có 4 thang máy trục giữa hai đầu đưa khách lên xuống các tầng, hai thang băng tải, 2 thang cuốn kết nối giữa tầng hầm và khu vực để xe.
Bên trong nhà để xe có nhà vệ sinh, văn phòng quản lý, bảo vệ, rửa xe. Ngoài ra, còn có 4 thang máy trục giữa hai đầu đưa khách lên xuống các tầng, hai thang băng tải, 2 thang cuốn kết nối giữa tầng hầm và khu vực để xe.
Phòng điều hành là nơi theo dõi toàn bộ hoạt động của nhà xe, với 12 màn hình lớn, mỗi chiếc hiện thị 25 khung quan sát hình ảnh từ camera.
Phòng điều hành là nơi theo dõi toàn bộ hoạt động của nhà xe, với 12 màn hình lớn, mỗi chiếc hiện thị 25 khung quan sát hình ảnh từ camera.
Ngoài hệ thống thang máy, nhà xe còn 10 cầu thang bộ lên xuống các tầng, được phân bố đều khắp các vị trí. Khu vực hành lang ra vào bãi giữ xe rộng rãi.
Ngoài hệ thống thang máy, nhà xe còn 10 cầu thang bộ lên xuống các tầng, được phân bố đều khắp các vị trí. Khu vực hành lang ra vào bãi giữ xe rộng rãi.
Dãy ghế dành cho khách ngồi chờ bên trong nhà xe.
Dãy ghế dành cho khách ngồi chờ bên trong nhà xe.
Một quán cà phê được mở dưới phần dốc lên xuống khu vực để xe máy để phục vụ khách có nhu cầu.
Một quán cà phê được mở dưới phần dốc lên xuống khu vực để xe máy để phục vụ khách có nhu cầu.

Dịch vụ xe ôm được bố trí bên trong khu vực nhà xe.

Dịch vụ xe ôm được bố trí bên trong khu vực nhà xe.

Nguyễn Quang