1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những điểm ngắm tuyết tuyệt đẹp ở Sa Pa và Ý Tý

(Dân trí) - Nằm ở độ cao gần 1.600 mét so với mặt nước biển nên thị trấn du lịch Sa Pa và vùng cao Ý Tý (huyện Bát Xát) cách "Thành phố trong sương" khoảng 50 km (thuộc tỉnh Lào Cai) là nơi thường xuyên xuất hiện mưa tuyết mỗi khi mùa đông về, tạo nên phong cảnh kỳ thú thu hút đông đảo du khách tới khám phá.

Ở khu du lịch Sa Pa có 3 điểm ngắm tuyết đẹp nhất và thường là nơi hay xuất hiện băng tuyết, mưa tuyết mỗi khi nhiệt độ giảm sâu là đèo Ô Quý Hồ nằm trên quốc lộ 4D cao 2.090 mét so với mặt nước biển, nối thị trấn Sa Pa với tỉnh bạn Lai Châu; đỉnh núi Fansipan cao 3.143 mét được mệnh danh "Nóc nhà Việt Nam" và Khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng nằm phía sau nhà thờ đá cổ Sa Pa.

Vùng núi Ý Tý (huyện Bát Xát) cũng là nơi hay xuất hiện mưa tuyết với cường độ mạnh và thời gian mưa tuyết kéo dài tạo ra phong cảnh thiên nhiên đặc biệt kỳ thú, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách có cơ hội trải nghiệm, khám phá tuyết trắng vùng á nhiệt đới.

Khi tới thăm các điểm phong cảnh tuyết trắng ở vùng núi Sa Pa và Ý Tý, du khách nên mặc ấm, đi giày chống trơn trượt, chuẩn bị chu đáo điện thoại thông minh hoặc thiết bị ghi hình, chụp ảnh để ghi lại những cảnh đẹp hiếm khi có cơ hội được chiêm ngưỡng.

Vùng núi Lào Cai thêm một điểm tuyết rơi trong ngày 31/1

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cùng với khu vực đèo Ô Quý Hồ (huyện Sa Pa), sáng 31/1, tại vùng núi Ý Tý của huyện Bát Xát cũng xuất hiện tuyết rơi với cường độ nhẹ trong khoảng 10 phút.

Sau khi tuyết ngừng rơi để lại một lớp tuyết trắng mỏng trên đường đi, mái nhà, ngọn cỏ và cây rừng trông rất đẹp.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho PV Dân trí biết: Đây là trận mưa tuyết đầu tiên xuất hiện trong mùa đông năm nay ở khu vực Ý Tý.

Vào khoảng 12 giờ 40 phút trưa 31/1, mưa tuyết cường độ nhẹ diễn ra trong vòng 10 phút xuống thị trấn du lịch Sa Pa làm cho khách du lịch rất phấn khích. Trước khi có mưa tuyết bầu trời bừng sáng khác thường, sau đó những bông tuyết nhẹ và xốp từ trên cao bay xuống.

Nghe tin vùng núi Sa Pa và Ý Tý đang có tuyết rơi nên khá nhiều du khách trẻ từ các thành phố miền xuôi di chuyển lên tham quan, khám phá làm cho tuyến Quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa nhiều lúc quá tải.

Chiều ngày 31/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, địa phương đã tổ chức họp khẩn bàn giải pháp phòng chống hậu quả thiên tai do mưa tuyết, giá rét gây ra cho người, cây trồng, vật nuôi, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, ổn định thị trường dịch vụ du lịch khi lượng du khách đông đổ lên Sa Pa ngắm tuyết trong dịp này.

Những điểm ngắm tuyết tuyệt đẹp ở Sa Pa và Ý Tý - 1


Tuyết phủ trắng ở Ý Tý

Tuyết phủ trắng ở Ý Tý

Những điểm ngắm tuyết tuyệt đẹp ở Sa Pa và Ý Tý - 3


Tuyết rơi trắng Sa Pa ngày 31/1/2018.

Tuyết rơi trắng Sa Pa ngày 31/1/2018.


Tuyết trắng phủ trắng đường phố Sa Pa đầu năm 2013.

Tuyết trắng phủ trắng đường phố Sa Pa đầu năm 2013.


Tuyết phủ trắng khu vực nhà thờ đá cổ Sa Pa đầu năm 2016

Tuyết phủ trắng khu vực nhà thờ đá cổ Sa Pa đầu năm 2016


Hoa đào Sa Pa khoe sắc hồng trong tuyết trắng

Hoa đào Sa Pa khoe sắc hồng trong tuyết trắng


Tuyết phủ trắng những ngôi nhà trình tường bằng đất dày và mái hình nấm khổng lồ của người Hà Nhì ở xã Ý Tý, huyện Bát Xát, như quang cảnh ở vùng nông thông châu Âu.

Tuyết phủ trắng những ngôi nhà trình tường bằng đất dày và mái hình nấm khổng lồ của người Hà Nhì ở xã Ý Tý, huyện Bát Xát, như quang cảnh ở vùng nông thông châu Âu.


Hình ảnh những người phụ nữ vùng cao Ý Tý gùi củi từ rừng về nhà qua vùng tuyết phủ trắng đường.

Hình ảnh những người phụ nữ vùng cao Ý Tý gùi củi từ rừng về nhà qua vùng tuyết phủ trắng đường.


Du khách miền xuôi thích thú với tuyết Sa Pa.

Du khách miền xuôi thích thú với tuyết Sa Pa.

Phạm Ngọc Triển