Những “chiến binh” vận chuyển hàng miễn phí vào tâm dịch

Khánh Hồng – Hồng Anh

(Dân trí) - Vốn là những người đam mê xe bán tải, nhiều thành viên của CLB xe bán tải Đà Nẵng (Pickup Danang) đã không ngần ngại xung phong vận chuyển hàng hóa vào tâm dịch.

Họ là những thành viên của câu lạc bộ Pickup Danang. Ngày Đà Nẵng có ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng, sau đó liên tiếp ghi nhận những ca mới, câu lạc bộ đã nhanh chóng cùng nhau lập một đội phản ứng nhanh, cùng quyên góp tiền túi để lấy kinh phí mua đồ bảo hộ, lấy vốn tự có là xe bán tải cá nhân, họ thành lập đội xe bán tải chuyên vận chuyển hàng hóa của các đội từ thiện vào tâm dịch Đà Nẵng.

Trên Fanpage của Pickup Danang có đăng tải số hotline của đội phản ứng nhanh gồm 2 số 0919 363887 và 0941 592168. Cũng trên trang này, các thành viên tự giới thiệu là "đội vận chuyển miễn phí hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19".

Những “chiến binh” vận chuyển hàng miễn phí vào tâm dịch - 1

Những thành viên của CLB xe bán tải Đà Nẵng (Pickup Danang) nhận chở hàng hóa miễn phí đến các bệnh viện, khu dân cư bị phong tỏa...

Từ hotline này, nhiều đoàn từ thiện ở khắp cả nước đã liên hệ để được vận chuyển hàng quyên góp được gửi đến vào tận tâm dịch Đà Nẵng. Đội phản ứng nhanh của Pickup Danang đặt văn phòng tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại đây, nhiều thành viên của đội trực chiến, sẵn sàng vận chuyển hàng của các đơn vị từ thiện, từ 2 địa điểm là Chu Lai của tỉnh Quảng Nam và Lăng Cô của tỉnh Thừa Thiên - Huế vào các bệnh viện, trung tâm y tế, khu dân cư bị phong tỏa ở Đà Nẵng.

Những “chiến binh” vận chuyển hàng miễn phí vào tâm dịch - 2

Chỉ cần các đoàn từ thiện cần xe chở hàng, các thành viên trong CLB luôn sẵn sàng lên đường

Ông Nguyễn Trần Hoàng Anh, Đội trưởng đội phản ứng nhanh cho biết, đội có hơn 35 xe từ các thành viên của Pickup Danang.

“Chúng tôi đa phần là giám đốc doanh nghiệp, những người có niềm đam mê xe bán tải. Nếu không có dịch, đội chúng tôi cũng thường xuyên rủ nhau đi làm thiện nguyện. Khi có dịch, thấy sự cần thiết của dịch vụ vận chuyển hàng hóa vào tâm dịch nên chúng tôi đã thành lập đội vận chuyển miễn phí” – ông Hoàng Anh nói.

Đội phản ứng nhanh chỉ nhận hàng hóa của các đơn vị làm từ thiện, chuyển vào cho các y bác sĩ, bệnh nhân trong khu cách ly.

“Các đơn vị ngoài Bắc hay trong Nam, họ chuyển hàng vào Đà Nẵng nhưng không thể vào thẳng tâm dịch nên chúng tôi làm nhiệm vụ trung chuyển. Nếu không có các đội trung chuyển thì e rằng số hàng hóa từ thiện cũng khó hoặc chậm vào được các khu cách ly” – anh Lê Văn Toàn, thành viên Pickup Danang nói.

Những “chiến binh” vận chuyển hàng miễn phí vào tâm dịch - 3

Rất nhiều xe của CLB đã được huy động mỗi ngày

Để được vận chuyển hàng hóa, CLB đã liên hệ với Thành đoàn Đà Nẵng để được cấp “giấy thông hành” qua các trạm kiểm soát của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Mỗi thành viên tham gia vận chuyển đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo an toàn khi tham gia vận chuyển hàng.

Ông Hoàng Anh cho hay, thành viên của CLB chủ yếu là những anh em còn trẻ, đa phần có con nhỏ nhưng đều không ngại khó.

“Các anh em xung phong vận chuyển hàng đều tự ý thức, cách ly với người thân hoặc ở lại địa điểm đặt trụ sở của CLB để ngăn ngừa lây lan nếu có” – ông Hoàng Anh cho hay.

Những “chiến binh” vận chuyển hàng miễn phí vào tâm dịch - 4

Dù không trực tiếp ở tuyến đầu nhưng các thành viên trong CLB hy vọng công việc mà mình làm sẽ góp một phần nhỏ để Đà Nẵng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh

Còn anh Lê Văn Toàn thì chia sẻ, từ sau Tết đến nay, quán ăn do anh làm chủ không kinh doanh được nhiều. Thời gian nhàn rỗi, anh cùng các thành viên trong CLB tham gia hoạt động thiện nguyện.

“Vợ con đều đã quen với công việc của chồng, của cha rồi nên không phàn nàn gì. Chúng tôi nguyện hết sức để làm các chiến binh vận chuyển và bốc xếp hàng hóa vào tâm dịch. Dù không trực tiếp ở tuyến đầu nhưng hy vọng công việc mà chúng tôi làm sẽ góp một phần nhỏ để Đà Nẵng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh” – anh Toàn bày tỏ.

Những “chiến binh” vận chuyển hàng miễn phí vào tâm dịch - 5
Những “chiến binh” vận chuyển hàng miễn phí vào tâm dịch - 6

Họ tự nhủ, mỗi chuyến hàng nhận lại và trao đi sẽ gián tiếp giúp Đà Nẵng vững chắc hơn trong cuộc chiến chống Covid-19 này và ước nguyện thành phố sẽ mau chóng trở lại bình yên

Mỗi ngày, đội phản ứng nhanh điều hàng trăm lượt xe đến hai đầu Chu Lai và Lăng Cô để vận chuyển hàng hóa, đưa vật tư y tế, nhu yếu phẩm… vào bên trong tâm dịch Đà Nẵng. Các thành viên của đội đều tự nhủ, mỗi chuyến hàng nhận lại và trao đi sẽ gián tiếp giúp Đà Nẵng vững chắc hơn trong cuộc chiến chống Covid-19 này và ước nguyện thành phố sẽ mau chóng trở lại bình yên.