1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Những chiếc xe "lặc lè" vô tư vào đường cấm, phá nát đường dân sinh

(Dân trí) - Những chiếc xe ben chở bùn đất nặng hàng chục tấn phục vụ thi công một dự án ở quận 2, TPHCM đã phá nát đường dân sinh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo phản ánh của các hộ dân số trên đường Lê Thước và đường số 11 (khu dân cư Thảo Điền, quận 2, TPHCM), thời gian qua, tình trạng xe ben vận chuyển bùn đất, vật liệu xây dựng nối đuôi nhau ra vào dự án Gateway Thảo Điền khiến 2 con đường này bị xuống cấp nghiêm trọng.

img-3889-1453388620685
Những chiếc xe ben chở bùn đất phục vụ dự án đi vào đường dân sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
Những chiếc xe ben chở bùn đất phục vụ dự án đi vào đường dân sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông

Ông Trần Công Nhất (50 tuổi, ngụ nhà số 6, đường số 11) bức xúc: Kể từ khi dự án Gateway Thảo Điền thi công thì mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben chở bùn đất lưu thông ra vào, các xe này đều không che đậy khiến bùn đất rơi vãi đầy trên đường.

Cũng theo ông Nhất, thời điểm ban đêm là lúc xe ra vào tuyến đường này nhiều nhất. Có nhiều đêm xe container, xe bồn liên tục ra vào khiến cả khu dân cư mất ngủ.

Xe ben chở bùn đất thi công dự án
Xe ben chở bùn đất thi công dự án

Do lượng xe ra vào quá lớn khiến tuyến đường số 11 và đường Lê Thước đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn nhựa đường bị bong tróc, hư hỏng.

Mới đây, trước sự phản ứng quyết liệt của người dân địa phương, nhà thầu chính của dự án đã cho thảm nhựa lại toàn bộ mặt đường số 11 và lắp thêm nhiều tấm thép phía trên.

Đáng chú ý là mặc dù tuyến đường này đã được gắn biển báo quy định cấm xe có trọng tải trên 2,5 tấn lưu thông, tuy nhiên mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt xe ben, xe chở bê tông tươi nặng cả chục tấn vô tư ra vào.

Mặc dù đường số 11 có biển báo cấm xe trên 2,5 tấn nhưng chiếc xe ben 15 tấn vẫn vô tư đi vào
Mặc dù đường số 11 có biển báo cấm xe trên 2,5 tấn nhưng chiếc xe ben 15 tấn vẫn vô tư đi vào

Các xe ben chở bùn đất ngoài việc băm nát các con đường, bụi bay mù mịt ảnh hưởng đến sức khỏe người dân còn gây ra hiện tượng rung lắc nhà dân, thậm chí một số nhà người dân còn bị nứt.

Cô Hồng Thị Chinh (nhà số 8, đường 11) cho biết, căn nhà mới xây dựng khoảng 6 năm đã có hiện tượng rung lắc mỗi khi có xe ra vào công trường.

Đáng nói là hầu hết các phương tiện vận chuyển bùn đất ra vào công trình đều không thực hiện việc che đậy đúng quy định, làm rơi vãi bùn đất trên đường nhưng vẫn không hề bị CSGT kiểm tra, xử lý.

Mặt đường bị xe ben băm nát phải trải lại lớp nhựa mới và lót thêm những tấm thép khiến mỗi khi có phương tiện lưu thông qua là phát ra những tiếng ồn rất lớn
Mặt đường bị xe ben băm nát phải trải lại lớp nhựa mới và lót thêm những tấm thép khiến mỗi khi có phương tiện lưu thông qua là phát ra những tiếng ồn rất lớn
Những chiếc xe ben chở bùn đất không che chắn từ trong công trường ra đến xa lộ Hà Nội vẫn ung dung lưu thông mà không hề bị CSGT kiểm tra, xử phạt
Những chiếc xe ben chở bùn đất không che chắn từ trong công trường ra đến xa lộ Hà Nội vẫn ung dung lưu thông mà không hề bị CSGT kiểm tra, xử phạt

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này, lãnh đạo Đội CSGT Công an quận 2 cho biết, đã thường xuyên kiểm tra đột xuất xe ben chở bùn đất không che chắn làm rơi vãi trên đường, tuy nhiên do lực lượng CSGT mỏng nên việc kiểm tra, xử lý không xuể. “Chưa kể những lúc CSGT chặn kiểm tra được một vài xe vi phạm thì các tài xế gọi điện thông báo cho nhau khiến các phương tiện nằm lì trong công trường, gây khó khăn cho công tác xử lý”, vị này nói thêm.

Đình Thảo

Những chiếc xe "lặc lè" vô tư vào đường cấm, phá nát đường dân sinh - 7