1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Nhóm thanh niên trút “mưa gạch” vào CSCĐ hòng thoát thân

(Dân trí) - Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị CSCĐ yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, Giang hô cả hội cởi hết áo để không bị nhận diện sau này nếu bị xử lý. Giang và nhóm bạn, trong đó có cả các sinh viên, nhặt gạch ném cảnh sát nhằm thoát thân.

Sáng 15/7, Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ Đinh Trọng Giang (SN 1985, ở huyện Hoài Đức) và 7 người khác để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. 8 người bị tam giữ đều là nhân viên quán karaoke, trong đó có tới 4 sinh viên.
 
Nhóm thanh niên trút “mưa gạch” vào CSCĐ hòng thoát thân - 1
Các đối tượng bị tạm giữ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 3h ngày 13/7, Giang cùng số thanh niên trên tuổi từ 19 đến 24, sau ca làm ở quán karaoke trên phố Tây Sơn đi về. Cả nhóm chở nhau trên 3 xe máy và không đội mũ bảo hiểm.

Khi đến phố Nguyễn Lương Bằng, tổ cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện và yêu cầu nhóm Giang dừng xe kiểm tra hành chính và xử lý lỗi vi phạm. Giang đứng ra xin bỏ qua lỗi phạt nhưng không được.

Thấy vậy, Giang nói với cả hội cởi áo ra nhằm để cảnh sát không nhận ra đặc điểm cụ thể từng người nếu sau này bị xử lý. Sau đó, Giang tiếp tục quay sang xin nhưng cũng không được.

Bực tức, Giang nhặt gạch ở vỉa hè ném về phía cảnh sát và hô hào nhóm bạn. Những thanh niên còn lại cũng nhặt gạch ném tổ công tác. Thấy 4 cảnh sát lùi lại để tránh “mưa gạch”, cả nhóm chạy tới lấy xe và bỏ chạy.

Chạy được khoảng 200m, cảnh sát đuổi kịp và giữ được 3 người trong nhóm. Những người này bị đưa về công an phường Quang Trung để làm rõ. Đến chiều 14/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ 8 người, còn một thanh niên đang bỏ trốn.

Trong số những người này, có 4 người hiện là sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội. Sinh viên xa nhà, cũng nhân dịp nghỉ hè, họ xin vào làm tại quán karaoke. Nghe Giang hô, họ đã a dua theo thanh niên này và có hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên