Nhóm thanh niên đánh nhau giả để quay clip bị công an mời làm việc thật

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Các đối tượng cho biết việc tụ tập, dùng chổi diễn cảnh đánh nhau chỉ nhằm mục đích quay clip đăng mạng xã hội để "câu like".

Ngày 24/2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, liên quan đến clip quay cảnh một nhóm thanh niên tụ tập trong đêm đánh nhau bằng chổi đang phát tán trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã triệu tập nhiều thanh niên.

Nhóm thanh niên đánh nhau giả để quay clip bị công an mời làm việc thật - 1

Nhóm thanh niên lái xe dàn hàng diễn cảnh đánh nhau giữa đường (Ảnh cắt từ clip).

Cụ thể, khuya 22/2, Công an TP Bến Tre nhận được thông tin có đánh nhau ở gần sân vận động Bến Tre (thuộc phường Phú Tân, TP Bến Tre). Tuy nhiên khi lực lượng chức năng có mặt thì các đối tượng đã giải tán.

Qua xác minh thông tin, công an đã triệu tập, làm việc với 11 đối tượng đều là nam từ 22 - 26 tuổi, thường trú trên địa bàn tỉnh để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn H (23 tuổi) khai nhận, bản thân đã nảy ra ý tưởng tập trung người dàn cảnh đánh nhau bằng chổi, sau đó kêu gọi các đối tượng khác tham gia. Đêm xảy ra sự việc, H đã cùng Triệu Minh T (26 tuổi) và Nguyễn Trung T. (22 tuổi) kéo thêm hơn 20 thanh niên khác cầm chổi đến điểm hẹn.

Tại con đường trước sân vận động tỉnh Bến Tre, nhóm thanh niên giả vờ chia làm 2 phe diễn cảnh ẩu đả. H đứng ở ngoài quay clip rồi đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích "câu like".

Trước đó, vào ngày 22/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên chạy xe dàn hàng 3 cầm theo chổi "thanh toán" nhau ngay giữa đường.Clip đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, gây xôn xao dư luận.