Quảng Bình:
Nhớ người mở cõi đất phương Nam
(Dân trí) - Trong các ngày 2 và 3/5, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ cầu siêu và lễ tưởng niệm 310 năm ngày mất của Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người có công khai phá vùng đất phương Nam của đất nước.

Nguyễn Hữu Cảnh là vị tướng tài ba, một nhà quản chính xuất sắc trong quá trình mở cõi về phương Nam thời chúa Nguyễn và là người có công xây dựng nền móng cho mảnh đất phương Nam.
Chính vì vậy, Nguyễn Hữu Cảnh được người dân từ Quảng Bình vào đến Cà Mau xem là đức thánh, nhiều nơi lập đền thờ, miếu trọng không chỉ vì ông có tài cầm quân, mà trong quá trình mang gươm đi mở cõi, ông đã lấy đức an dân, vỗ về người Hoa, người Chăm cùng xây dựng mảnh đất phương Nam trù phú, giảm thiểu hoạ binh đao.

Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) quê xã Vạn Ninh, sinh ra trong một gia đình danh tướng thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Gia đình có cha là Nguyễn Hữu Dật, anh cả Nguyễn Hữu Hào đều được các chúa và vua Nguyễn phong là bậc Khai quốc công thần, thờ ở Võ Miếu. Tròn 20 tuổi, Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Tần phong chức cai cơ. Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu phái ông đưa quân đi đánh vua Chiêm Thành lập nên vùng đất mới là trấn Bình Thuận tức là tỉnh Bình Thuận ngày nay. Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được cử làm Thống suất vào kinh lược xứ Đồng Nai để xem xét tình hình hình và tổ chức các đơn vị hành chính, thiết lập bộ máy, xác lập chủ quyền lãnh thổ và khai phá vùng Đông Nam Bộ. Hoàn thành định phận vùng Đồng Nai, ông cho mở rộng lãnh thổ Nam bộ, chia đơn vị hành chính để quản lý và thúc dân khai khẩn ruộng đất, sản xuất. Năm 1700, sau khi đánh tan quân Chân Lạp, ông bị bệnh và mất tại Đồng Nai. Ông được phong tước Lễ thành hầu Khai quốc công thần, được liệt vào hạng Thượng đẳng thần triều Nguyễn và được thờ ở Thái Miếu. |
Hồng Kỹ










