1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều tu nghiệp sinh tại Nhật Bản muốn về nước

(Dân trí) - Hiện nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản muốn về nước. Cơ quan chức năng thông báo luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong các thủ tục hành chính và hỗ trợ vé máy bay cho công dân Việt Nam muốn trở về.

Nhiều tu nghiệp sinh tại Nhật Bản muốn về nước - 1
Nhiều tu nghiệp sinh muốn rời Nhật Bản về nước sớm. (Ảnh: Internet)
 
Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cho biết do các sự cố xảy tại các nhà máy điện hạt nhân đang diễn biến phức tạp, nhiều công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, trong đó có tu nghiệp sinh đã xin về nước trước thời hạn hợp đồng.

Để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân về nước, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết đã áp dụng chính sách hoán/đổi vé miễn phí  trong từ 11/3/2011 đến 10/5/2011. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ tạo mọi điều kiện và hỗ trợ tối đa cho các gia đình Việt Nam, các Công ty xuất khẩu lao động có thể mua vé dễ dàng ngay tại Việt Nam cho những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản có nhu cầu về nước, cụ thể như sau:

- Thời gian áp dụng: từ 16/3/2011 đến 31/3/2011

- Hành trình một chiều: từ Tokyo/Osaka/Fukuoka/Nagoya về Hà Nội/TPHCM

- Mức giá vé: 430 USD/1 vé (chưa bao gồm thuế)

- Phí dịch vụ: 15 USD/1 vé

- Điện thoại liên lạc:

+ Tại Hà Nội:                   84-4-38320320

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh:   84-8-38320320

+ Tại Đà Nẵng:                84-511-38320320

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Cục đã thông báo quyết định này đến các doanh nghiệp đưa tu nghiệp sinh đi Nhật Bản để chủ động mua vé khi có nhu cầu.

Trước đó, Cục này cũng đã gửi công văn yêu cầu các doanh nghiệp đưa tu nghiệp sinh sang Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với các Nghiệp đoàn và xí nghiệp kiểm tra lại vị trí nơi tu nghiệp sinh đang ở để sơ tán  người của ta khỏi khu vực đó, nếu mức phóng xạ vượt quá mức cho phép. Cùng đó thông báo rõ cho tu nghiệp sinh biết cách phòng tránh nguy cơ nhiễm phóng xạ tại Nhật Bản.

P. Thanh