1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Nhiều tội phạm lợi dụng trẻ em để lách luật

Luật quy định, tội phạm chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý từ khi đủ 14 đến dưới 16 tuổi. Do đó, bọn tội phạm thường lợi dụng lứa tuổi này để buôn ma túy khiến nên các cơ quan tố tụng "bó tay". Đó là nhận định của TAND TPHCM sau 10 năm giải quyết loại án này.

Theo thẩm phán Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa hình sự TAND thành phố, từ năm 1997 đến năm 2006, tòa đã thụ lý và xét xử trên 8.000 vụ án ma túy với trên 14 ngàn bị cáo, trong đó 71 bị cáo bị tuyên mức án tử hình, 78 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân. Tỷ lệ tội phạm về ma túy trong cơ cấu tội phạm chung tăng rất nhanh, từ 5-10% tăng vọt lên 50% các loại tội phạm mà tòa đưa ra xét xử.

Trước năm 2000, các vụ án bị phát hiện đều là những chân rết nhỏ lẻ, vật chứng thu giữ chỉ vài tép heroin, hiếm khi vụ nào thu giữ vật chứng lên đến 5-10 gram. Nhưng từ thời điểm sau đó, các cơ quan tố tụng đã khám phá hàng loạt vụ án, bắt được những kẻ cầm đầu, tang vật thụ được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bánh heroin. Ngoài ra, các bị cáo ngày càng có nhiều thủ đoạn gian xảo, ngoan cố nên công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Thẩm phán Hà Thúy Yến nhìn nhận, Bộ luật hình sự năm 1999 qui định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hẹp hơn, cụ thể từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng (tội phạm có khung hình phạt đến 15 năm tù) do cố ý. Do vậy bọn tội phạm thường sử dụng lứa tuổi này để phạm tội về ma túy nên các cơ quan tố tụng không thể khởi tố, truy tố, xét xử được nếu họ phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng. Vị thẩm phán này cũng cho biết, ma túy còn len lỏi cả vào nơi phòng chống, ngăn ngừa ma túy đó là một số trung tâm cai nghiện.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Ánh Hồng, Phó Chánh án TAND quận 1 đặt ra suy ngẫm vì số lượng bị cáo phạm tội ma túy là người chưa thành niên tăng rất cao. Là tòa cấp quận, nhưng trong 10 năm, tòa đã đưa ra xét xử đến trên 2.300 vụ án ma túy, với trên 2.800 bị cáo nhưng trong đó có đến 165 bị cáo chưa thành niên.

Để công tác đấu tranh chống ma túy có hiệu quả hơn, thẩm phán Long cho rằng, trước tiên phải tập trung vào những địa bàn "nóng". Thường các con nghiện đều đến những địa chỉ "quen thuộc" để mua hàng nên việc ngăn chặn có hiệu quả những tụ điểm này sẽ góp phần quan trọng trong việc khống chế địa bàn. Ngoài ra, ông Long cũng chỉ rõ, công tác trinh sát, điều tra phá án ma túy cần quyết liệt hơn nhằm truy tìm tận gốc đường dây vận chuyển, mua bán ma túy. Đối với cửa khẩu sân bay, cơ quan hải quan cần tăng cường nghiệp vụ để phát hiện kịp thời các vụ mua bán ma túy....

Theo N.Hải
VnExpress