ĐBSCL:

Nhiều tỉnh vẫn cấm tàu thuyền ra khơi sau bão số 16

(Dân trí) - Ngày 26/12, mặc dù bão số 16 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng nhiều tỉnh ở khu vực ĐBSCL vẫn tiếp tục nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, đề phòng những diễn biến thời tiết xấu sau bão.

Tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết: “Sau khi tin bão suy yếu, không còn nguy hiểm, chính quyền địa phương đã tổ chức xe đưa bà con từ nơi tránh bão về nhà từ lúc 7h sáng nay. Mặc dù bão đã suy yếu nhưng chính quyền cũng khuyến cáo bà con không chủ quan, phải theo dõi thông tin diễn tiến cơn bão cũng như các tin dự báo thời tiết khác để chủ động ứng phó.

Riêng với các tàu thuyền đánh cá, hiện đã cho các tàu rời nơi trú, tránh bão để trở lại cảng Trần Đề để một số tàu đưa cá lên bờ, đồng thời chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Còn lúc nào được phép ra khơi của Bộ đội biên phòng thì bà con mới được tiến hành".

Thượng úy Thạch Ươl (Bộ đội Biên phòng ở cảng Trần Đề) cho biết, hiện tại chưa có lệnh của cấp trên cho tàu ra khơi nên biên phòng sẽ kiểm soát chặt, không cho tàu thuyền ra biển.

Các tàu cá cập cảng Trần Đề (Sóc Trăng) để lên số cá trong chuyến trước bão....
Các tàu cá cập cảng Trần Đề (Sóc Trăng) để lên số cá trong chuyến trước bão....

Tàu chưa được ra khơi trở lại.

Tàu chưa được ra khơi trở lại.

Bà Lâm Thị Hoa (xã Trung Bình, huyện Trần Đề) chia sẻ, những ngày ở nơi trú tránh bão, bà con được chính quyền lo chu đáo về mọi mặt. Sáng nay hết bão, chính quyền cho xe đưa bà con trở về nhà tiếp tục sản xuất, bà con rất mừng vì thoát bão.

Chị Nguyễn Thị Hợp (ngụ ấp Mỏ Ó) tranh thủ có nắng để phơi mẻ cá khô. Chị nói: “Cả nhà đi tránh bão, sáng nay về nhà để tiếp tục công việc. Không có bão vào mừng lắm, chứ nếu bão vào thì thiệt hại không thể tính được”.

Người dân Sóc Trăng vui mừng trở về nhà...
Người dân Sóc Trăng vui mừng trở về nhà...

Người dân phơi cá khô để chuẩn bị đón Tết. (Ảnh: Bạch Dương)

Người dân phơi cá khô để chuẩn bị đón Tết. (Ảnh: Bạch Dương)

Sáng sớm ngày 26/12, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre xuất hiện mưa nhỏ. Người dân đã trở về nhà sau thời gian sơ tán tránh bão. Một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng đã bắt đầu hoạt động buôn bán trở lại.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng cơn bão số 16 gây ra trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nhiều tỉnh vẫn cấm tàu thuyền ra khơi sau bão số 16 - 5
Người dân Bến Tre bắt đầu trở về nhà sau cơn bão không vào đất liền. (Ảnh: Minh Giang)
Người dân Bến Tre bắt đầu trở về nhà sau cơn bão không vào đất liền. (Ảnh: Minh Giang)

Tiếp tục cấm tàu, thuyền ra khơi sau bão

Ngày 26/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung có công văn chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau cơn bão số 16.

Ngày 26/12, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tiếp tục cấm tàu, thuyền ra khơi, cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Ngày 26/12, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tiếp tục cấm tàu, thuyền ra khơi, cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thông báo cho công nhân các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh đi làm trở lại từ 13h chiều ngày 26/12.

Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ và UBND các địa phương thông báo cho học sinh, sinh viên đi học trở lại bắt đầu từ sáng ngày 27/12. Lưu ý, nhà trường có kế hoạch vệ sinh trường lớp trước khi cho học sinh vào học.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng tiếp tục nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi khai thác thủy hải sản trên biển đến khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới gần bờ (suy yếu từ cơn bão số 16) thì cho tàu, thuyền trở lại hoạt động bình thường.

Người dân Bạc Liêu về nhà sau bão. (Thực hiện: Huỳnh Hải)

UBND các địa phương, Cảnh sát đường thủy Bạc Liêu thông báo cho các bến đò ngang, đò dọc, các phương tiện giao thông thủy nội địa hoạt động trở lại từ 10h ngày 26/12. “Hoàn lưu sau bão còn mưa gió mạnh, các đơn vị phải hết sức chú ý đảm bảo an toàn giao thông đường thủy”, Chủ tịch tỉnh lưu ý rõ.

Bạch Dương - Minh Giang - Huỳnh Hải