Long An:

Nhiều tình tiết phức tạp trong vụ hơn 40 người lục tung "Tịnh thất Bồng Lai"

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã mời một số người có hành vi xâm nhập "Tịnh thất Bồng Lai" lên làm việc. Nhóm người này trước đó cũng đã gửi đơn đến công an xã xin hỗ trợ phối hợp tìm con gái. Do sự việc phức tạp nên UBND huyện Đức Hòa đã báo cáo UBND tỉnh Long An xin ý kiến xử lý.

Nhiều tình tiết phức tạp trong vụ hơn 40 người lục tung Tịnh thất Bồng Lai - 1

Nhóm người lạ đã được công an mời lên làm việc.

Ngày 30/10, ông Trần Văn Lành - Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - cho biết đã có báo cáo về vụ hơn 40 người lục tung "Tịnh thất Bồng Lai" để tìm con. Địa chỉ này thực chất là của gia đình bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa; nhóm tu sĩ tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" sinh sống và hoạt động tôn giáo tại đây. UBND tỉnh Long An đang xem xét giải quyết.

Ông Lành cũng cho biết nhóm người lạ này trước đó đã có đơn xin hỗ trợ tìm con gửi đến Công an xã Hòa Khánh Tây. Cụ thể, ngày 9/9/2019, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (SN 1972, ngụ khu phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) đã gửi đơn kêu cứu về việc con gái bà là Võ Thị D.M. (20 tuổi) bỏ nhà ra đi. Theo bà Mai, M. đã đến "Tịnh thất Bồng Lai" ở cùng Lê Thanh H.T. (SN 2002) sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội.

Ngày 25/9, Công an xã đã tiến hành kiểm tra cơ sở này. Tại thời điểm kiểm tra, hộ bà Cao Thị Cúc có 9 nhân khẩu bao gồm: Cao Thị Cúc (chủ hộ), Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993), Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998), Lê Thanh Huyền Trang (SN 1993), Lê Thanh B.N. (SN 2014), Lê Thanh M.T. (SN 2014), Lê Thanh P.V. (SN 2015), Lê Thanh H.T. (SN 2002), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1991) đang cư trú đúng theo sổ hộ khẩu do Công an xã Hòa Khánh Tây cấp ngày 16/5/2018. Một trường hợp chưa đăng ký tạm trú là Lê Minh Q. (SN 2005, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM). Không phát hiện Võ Thị D.M. tạm trú tại đây.

Nhiều tình tiết phức tạp trong vụ hơn 40 người lục tung Tịnh thất Bồng Lai - 2

Cơ quan chức năng đã tìm hiểu nhưng không xác định có D.M. đang sinh sống tại đây.

Ngày 5/10, ông Võ Văn Thắng (SN 1973, cha ruột D.M.) tiếp tục gửi đơn đến Công an xã Hòa Khánh Tây để tìm con. Công an xã tiếp tục tìm hiểu và không phát hiện M. có mặt tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Theo lời trình bày của ông Thắng với cơ quan chức năng, ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân (SN 1931, tạm trú tại “Tịnh thất Bồng Lai”) gọi điện thoại cho ông Thắng nói sẽ cho gặp D.M. nhưng không được đưa về. Đến ngày 22/10, ông Thắng đến “Tịnh thất Bồng Lai” và trực tiếp gặp được D.M. trong nhà. Ông Thắng kêu con gái về nhưng M. không về mà trốn vào phòng. Sau đó, ông Thắng ra về.

Khoảng 15h20 ngày 24/10, vợ chồng ông Thắng, bà Mai đã cùng nhiều người kéo đến “Tịnh thất Bồng Lai” lục soát. Những người tham gia gồm Võ Tường Quang Minh (SN 2003), Đoàn Cử (SN 1970), Đỗ Quang Trường (SN 2001), Đoàn Tiểu Phụng (SN 1999), Nguyễn Thị Vi (SN 1996), Đỗ Hoài Nam (SN 1962), Đoàn Hữu (SN 1974), Đoàn Thị Nhi (SN 1968), Phạm Xuân Lập (SN 1960), Đoàn Thị Nhịn (SN 1961) cùng ngụ TP.HCM. Ngoài ra có một số người khác chưa xác minh được lai lịch.

Nhiều tình tiết phức tạp trong vụ hơn 40 người lục tung Tịnh thất Bồng Lai - 3

Anh Nguyên bị thương trong vụ xô xát ngày 24/10.

Khi nhóm người này xâm nhập "Tịnh thất Bồng Lai" và dẫn đến xô xát khiến anh Lê Thanh Nhị Nguyên bị 1 vết thương dài khoảng 5 cm ở gò má phải trên mặt. Đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" sau đó trình báo mất 200 triệu đồng tại phòng ở của ông Lê Tùng Vân; mất 25 triệu đồng tại phòng ở của anh Lê Thanh Hoàn Nguyên; mất một tảng đá Thạch Anh nặng 7 kg tại sảnh tịnh thất.

Hiện vẫn chưa xác minh được người xô xát khiến anh Nhị Nguyên bị thương và chưa xác định được có hay không việc mất trộm tài sản như "Tịnh thất Bồng Lai" trình báo.

UBND tỉnh Long An, UBND huyện Đức Hòa và Công an huyện đang làm rõ sự việc.

Xuân Hinh