1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Nhiều ô tô tông nhau trên cao tốc, 10 người nhập viện

(Dân trí) - Nhiều người phải nhập viện cấp cứu trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD), huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, sáng nay 4/1/2017.

Nhiều ô tô tông nhau trên cao tốc, 10 người nhập viện - 1

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc TP HCM – Long Thành- Dầu Giây - Ảnh VECE.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) xác nhận, khoảng 5h sáng 4/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc TP HCM – Long Thành- Dầu Giây. 10 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, trong đó có 5 nạn nhân bị thương nặng.

Thông tin từ hiện trường cho thấy, một xe khách lật ngang, chiếc container bị húc văng vào lề bên phải, 3 xe ô tô khác chắn hết các làn đường, hư hỏng nặng. Bà Phương cho biết bà đang có mặt tại hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Bà Phương nêu chi tiết: Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa 2 xe khách loại 52 chỗ ngồi cùng mang biển kiểm soát tỉnh Bình Định và xe đầu kéo container BKS 51C-573.60 xảy ra tại Km41+500, đoạn quan địa phận Xã Sông Nhạn, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc HLD sáng 4/1.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc HLD sáng 4/1.

Theo bà Phương, khi xảy ra tai nạn, trên 2 xe khách đang chở hơn 100 người.

“Sau vụ tai nạn kinh hoàng, một chiếc xe khách lật ngang đường. Nhiều người vùng vẫy mắc kẹt trong xe lúc ấy không thoát ra được”, anh Nguyễn Văn Hoàng (nhân chứng đi qua hiện trường cao tốc) kể lại.

Nhiều người bị thương, các phương tiện hư hỏng sau vụ tai nạn - Ảnh VECE.
Nhiều người bị thương, các phương tiện hư hỏng sau vụ tai nạn - Ảnh VECE.

Cục CSGT đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn cũng gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. “Các phương tiện liên quan nằm chắn hết 3 làn đường, trong đó có 1 xe khách lật ngang khiến hướng lưu thông từ Dầu Giây về TPHCM bị tê liệt. VECE đã tạm điều phối phương tiện đi theo hướng trạm dịch vụ nhằm giải quyết phần nào tình trạng ùn tắc”, đại diện VECE thông tin.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây Dài 55 km, có tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng đi qua địa phận TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Tốc độ cho phép cao nhất trên cao tốc là 120 km/h, thấp nhất là 80 km/h. Mỗi ngày có khoảng 45.000 lượt xe lưu thông qua tuyến đường này.

Trung Kiên - Đăng Lê