Kon Tum:

Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy vì rung lắc động đất giữa trưa

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Hôm nay (18/4), tại huyện Kon Plông (Kon Tum) đã ghi nhận 4 trận động đất liên tiếp xảy ra. Đáng chú ý là trận động đất lúc 12h45 có rung lắc mạnh, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy khỏi phòng.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, 4 trận động đất liên tiếp được ghi nhận từ 6h-12h45 hôm nay (18/4), tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, khoảng 6h13 sáng, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.876 độ vĩ Bắc, 108.192 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. 

Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy vì rung lắc động đất giữa trưa - 1

Trận động đất có độ lớn 4.5 vừa xảy ra tại huyện Kon Plông (Kon Tum) vào trưa nay.

Tiếp đó, lúc 6h22 và 11h57 có 2 trận động đất 2,9 độ richter và 2,6 độ richter. Độ sâu chấn tiêu khoảng từ 8-12 km. Các trận động đất đều chung cấp độ rủi ro thiên tai là 0.

Đến 12h45 trưa nay 18/4, tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 4,5 độ richter ở vị trí có tọa độ 14.713 độ vĩ Bắc, 108.468 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. 

Khi trận động đất này xảy ra, các tỉnh vùng ven như Gia Lai, Đắk Lắk và các tỉnh giáp ranh với Kon Tum đều cảm nhận sự rung lắc nhẹ.

Chị Phạm Thị Hiền (ở TP Pleiku, Gia Lai) cho biết: "Vào gần 13h trưa tôi đang ngồi ở tầng 1 của quán cà phê cùng bạn thì cảm thấy động đất nhẹ khoảng 3-4 giây. Sau đó thì yên tĩnh lại".

Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy vì rung lắc động đất giữa trưa - 2

Nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai đã cảm nhận được rung lắc nhẹ (Ảnh: Facebook).

Tại gần vùng vị trí tâm chấn, ông T. (người dân ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum) cho biết: "Khi mọi người đang nghỉ trưa thì xảy ra một đợt rung lắc mạnh. Lúc đó, mọi người đều hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Đợt rung lắc chỉ kéo dài từ 3-5 giây".

Đại diện UBND thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) cho biết: "Trận động đất trưa nay có rung chấn mạnh, người dân ở đây cảm nhận được sự rung lắc. Thời gian gần đây, huyện liên tục xảy ra động đất và có rung chấn. Hôm 16/4 cũng xảy ra động đất liên tục trên địa bàn huyện".