1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm
  3. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9

Nhiều học sinh vi phạm luật giao thông bị CSGT Hà Nội xử lý

Trần Thanh Nguyễn Phê

(Dân trí) - Lực lượng CSGT phối hợp với công an cơ sở, triển khai xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cả các tuyến địa bàn quận, huyện. Trong ngày 20/3, nhiều trường hợp học sinh vi phạm bị cảnh sát xử lý.

Sau khi tổ chức lại bộ máy, từ ngày 1/3, không còn công an cấp huyện, đồng nghĩa với việc các đội CSGT-TT của công an quận, huyện, thị xã cũng được điều động về các phòng chức năng.

Để thực hiện việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ các tuyến giao thông quận, huyện.

Nhiều học sinh vi phạm luật giao thông bị CSGT Hà Nội xử lý - 1

Mặc dù có mang theo mũ bảo hiểm nhưng em N.C.T. lại không đội và bị tổ công tác xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trưa 20/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) phối hợp với Công an xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm) kiểm tra, xử lý hàng loạt học sinh, phụ huynh vi phạm trên đường Ngô Xuân Quảng (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).

Việc xử lý nhóm lứa tuổi học sinh vi phạm giao thông này nằm trong kế hoạch xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, được thực hiện xuyên suốt trong năm nay.

Tại đây, 5 cán bộ cảnh sát giao thông cùng 4 cán bộ công an xã tập trung kiểm soát các trường hợp học sinh, phụ huynh điều khiển xe máy vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe.

"Hôm nay tan học về có hai người bạn xin đi nhờ xe nên cháu cho các bạn đi cùng, do không đủ mũ bảo hiểm nên cháu và các bạn lỡ vi phạm. Cháu xin các chú bỏ qua cho lần này", em L.T.L. (16 tuổi, ở thị trấn Trâu Quỳ) điều khiển xe máy chở quá số người quy định, nói khi bị cảnh sát dừng xe xử lý.

Nhiều học sinh vi phạm luật giao thông bị CSGT Hà Nội xử lý - 2

Gần 10 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm bị cảnh sát lập biên bản (Ảnh: Trần Thanh).

Hay như trường hợp của em N.C.T. (16 tuổi, ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) cũng bị tổ công tác dừng xe, lập biên bản xử lý về lỗi không đội mũ bảo hiểm. "Em có mang theo mũ nhưng hôm nay đi vội nên em chưa kịp đội. Em mong các anh bỏ qua cho em lần này", em T. trình bày khi bị cảnh sát xử lý.

Cũng trong chiều nay, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp với Công an xã Cổ Bi cũng xử lý nhiều trường hợp phụ huynh chở theo học sinh không đội mũ bảo hiểm. 

"Do lúc đi làm về tôi tranh thủ tạt qua trường học để đón cháu nên không mang theo mũ bảo hiểm. Tôi nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và xin chấp nhận việc xử phạt của cảnh sát", anh N.H.T. (45 tuổi, ở thị trấn Trâu Quỳ) trình bày khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 500.000 đồng.

Nhiều học sinh vi phạm luật giao thông bị CSGT Hà Nội xử lý - 3

Lực lượng Công an xã Cổ Bi phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 xử lý các trường hợp vi phạm trưa 20/3 (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, trong thời gian làm việc trưa nay, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp với Công an xã Cổ Bi đã xử lý gần 10 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông.

Đối với các trường hợp học sinh điều khiển xe máy trên 50cc, cảnh sát cũng sẽ xác minh hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện, nếu xác định được người thân giao xe cho các em học sinh, cảnh sát sẽ xử phạt với người giao xe số tiền tới 9 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại úy Vũ Đức Trung, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là nhóm lứa tuổi học sinh, đơn vị này liên tục ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý.

Nhiều học sinh vi phạm luật giao thông bị CSGT Hà Nội xử lý - 4

Một trường hợp nữ sinh chở theo 2 người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm bị tổ công tác xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

Đại úy Trung nhận định, đây là nhóm lứa tuổi mới lớn, các cháu đang muốn thể hiện bản thân, vì vậy nhiều cháu còn có suy nghĩ chưa chuẩn, vẫn vi phạm giao thông như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách đánh võng.

"Ngoài việc xử lý, cảnh sát giao thông cũng tổ chức tuyên truyền cho các bậc phụ huynh, tuyên truyền cho các em học sinh hiểu và nắm rõ hơn về luật và trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, với các trường hợp học sinh vi phạm, chúng tôi sẽ gửi thông báo về trường các cháu học, để các thầy cô có biện pháp giáo dục các cháu cho phù hợp", Đại úy Trung nói.

Hàng trăm tài xế vi phạm trên cao tốc, nhiều trường hợp sử dụng biển số giả

Ngày 20/3, Đội 4, Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đang đẩy mạnh kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Vào khoảng 9h cùng ngày, tổ công tác Đội 4 do Thiếu tá Đậu Hoàng Song làm tổ trưởng đã phát hiện 2 ô tô vi phạm lỗi chuyển làn không có tín hiệu báo trước. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ cả 2 phương tiện theo quy định.

Nhiều học sinh vi phạm luật giao thông bị CSGT Hà Nội xử lý - 5
Ô tô vi phạm trên tuyến cao tốc qua địa bàn Nghệ An (Ảnh: Kim Thi).

Trung tá Nguyễn Kim Thi, Đội trưởng Đội 4, cho biết, từ đầu đợt cao điểm đến nay, đơn vị đã xử lý 38 trường hợp chuyển làn không xi nhan, hơn 500 trường hợp chạy quá tốc độ, cùng nhiều lỗi khác như vi phạm nồng độ cồn (8 trường hợp) và sử dụng ma túy khi lái xe (3 trường hợp).

"Việc xử lý nghiêm các vi phạm đã góp phần kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến cao tốc trọng điểm này", Trung tá Thi nhấn mạnh.

Từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, mức phạt đối với các lỗi vi phạm trên cao tốc được nâng cao, đặc biệt với hành vi chuyển làn không đúng quy định hoặc không có tín hiệu báo trước. Nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị áp dụng hình thức tạm giữ phương tiện nhằm ngăn chặn tái phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện một số tài xế sử dụng biển số giả khi tham gia giao thông trên cao tốc. Những trường hợp này bị xử phạt nặng với số tiền lên tới 51 triệu đồng, bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển số giả.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo, tài xế cần tuân thủ nghiêm quy định về chuyển làn, tốc độ, nồng độ cồn..., đặc biệt trên các tuyến cao tốc, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt.

6 nhóm chuyên đề được CSGT toàn quốc tập trung xử lý gồm:

Nhóm vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Nhóm vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định.

Nhóm vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau.

Nhóm điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng… đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe.

Nhóm lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.