1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Nhiều học sinh ở Hà Nội bị cảnh sát giao thông xử lý

Trần Thanh

(Dân trí) - Hàng loạt học sinh vi phạm khi bị cảnh sát giao thông xử lý thường lấy lý do "đang vội, do chủ quan". Một số trường hợp lấy xe máy của bố mẹ đi học sẽ bị xử phạt nặng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 31/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 kiểm tra, xử lý hàng loạt học sinh, phụ huynh vi phạm tại nút giao Tô Hiệu - Bà Triệu (quận Hà Đông, Hà Nội).

Trong chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đồng loạt triển khai lực lượng, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trên nhiều tuyến địa bàn.

Nhiều học sinh ở Hà Nội bị cảnh sát giao thông xử lý - 1

Cảnh sát giao thông dừng xe một trường hợp nữ sinh lớp 9 vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Tại đây, 6 cán bộ cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát các trường hợp học sinh, phụ huynh điều khiển xe máy vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe.

"Hôm nay cháu vội đi đón em nên không kịp lấy mũ bảo hiểm. Biết hành vi vi phạm của bản thân, nhưng cháu xin các chú bỏ qua cho lần này, nếu không bố mẹ biết sẽ mắng cháu", P.B.N. (14 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm, nói khi bị cảnh sát dừng xe xử lý.

Nhiều học sinh ở Hà Nội bị cảnh sát giao thông xử lý - 2

Cảnh sát làm việc với một phụ huynh học sinh chở theo con không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Trần Thanh).

Với hành vi vi phạm trên, N. sẽ bị tổ công tác xử phạt cảnh cáo do chưa đủ tuổi. Cảnh sát cũng sẽ gửi thông báo vi phạm về trường nơi N. đang theo học.

Ngoài ra, đối với các trường hợp học sinh điều khiển xe máy chưa đủ tuổi, cảnh sát cũng sẽ xác minh hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện, nếu xác định được người thân giao xe cho các em học sinh, cảnh sát sẽ xử phạt với người giao xe số tiền tới 9 triệu đồng.

Trong chiều nay, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cũng xử lý nhiều trường hợp phụ huynh chở theo học sinh không đội mũ bảo hiểm. 

"Do lúc đi làm về tôi tranh thủ tạt qua trường học để đón cháu nên không mang theo mũ bảo hiểm. Tôi nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và xin chấp nhận việc xử phạt của cảnh sát", chị L.T.N. (42 tuổi) trình bày khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 500.000 đồng.

Nhiều học sinh ở Hà Nội bị cảnh sát giao thông xử lý - 3

Cảnh sát xử lý trường hợp em L.Đ.K. không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Trần Thanh).

Quan sát tổ công tác làm việc, ông Phạm Bảo Lâm (ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) nhận xét: "Học sinh vi phạm giao thông không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người đi đường. Việc cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý như vậy là rất cần thiết, tôi hoàn toàn ủng hộ".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là nhóm lứa tuổi học sinh, đơn vị này liên tục ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý.

Nhiều học sinh ở Hà Nội bị cảnh sát giao thông xử lý - 4

Hàng loạt học sinh vi phạm chiều 31/3 bị cảnh sát xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

Thiếu tá Sơn nhận định, đây là nhóm lứa tuổi mới lớn, các cháu đang muốn thể hiện bản thân, vì vậy nhiều cháu còn có suy nghĩ chưa chuẩn, vẫn vi phạm giao thông như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách đánh võng.

"Ngoài việc vi phạm giao thông gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác. Khi các em học sinh chưa đủ tuổi mà điều khiển xe máy bị xử lý, mức xử phạt đối với người giao xe cũng rất cao.

Chính vì vậy, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho các bậc phụ huynh, nhà trường, về việc quản lý con cái, học sinh của mình thật tốt, để các cháu không vi phạm", Thiếu tá Sơn nói.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm, cảnh sát giao thông toàn thành phố đã phát hiện xử lý 2.289 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 1.964 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 470 trường hợp không đủ điều kiện điều khiển xe máy; cảnh sát cũng xử lý 173 trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.