TPHCM:

Nhiều hãng taxi từ chối vận chuyển khách trong sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Theo cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), trong năm 2014 đơn vị đã phát hiện hàng loạt hãng taxi hoạt động trong sân bay từ chối vận chuyển khách với quãng đường ngắn, không chạy theo đồng hồ tính cước, xin thêm tiền của hành khách dưới nhiều hình thức…

Cụ thể, trong năm 2014 cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đã phát hiện và xử lý 583 trường hợp lái xe taxi các hãng trong sân bay Tân Sơn Nhất vi phạm các lỗi nói trên.

Nhiều hãng taxi từ chối vận chuyển khách trong sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Hầu hết các hãng taxi hoạt động trong sân bay Tân Sơn Nhất đều có trường hợp từ chối vận chuyển khách đi quãng đường ngắn.

Trong đó, nhiều nhất là hãng Hoàng Long 11 trường hợp từ chối vận chuyển, 5 trường hợp làm giá vận chuyển, 2 trường hợp lấy thêm tiền; hãng Saigon Tourist 10 trường hợp từ chối vận chuyển, 1 trường hợp làm giá vận chuyển; hãng Savico 9 trường hợp từ chối vận chuyển, 5 trường hợp làm giá vận chuyển, 1 trường hợp lấy thêm tiền; hãng Mai Linh 7 trường hợp từ chối vận chuyển, 1 trường hợp lấy thêm tiền; hãng Saigon Air 6 ttrường hợp từ chối vận chuyển, 5 trường hợp lấy thêm tiền, 1 trường hợp làm giá vận chuyển; hãng Vinataxi 6 trường hợp từchối vận chuyển, 2 trường hợp làm giá vận chuyển; hãng Happy 2 trường hợp từ chối vận chuyển, 1 trường hợp lấy thêm tiền, 1 trường hợp làm giá vận chuyển.

Đối với các trường hợp vi phạm nêu trên, cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đều gửi thông báo cho các hãng để ra quyết định xử lý đối với lái xe, nhiều trường hợp hãng taxi đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc đình chỉ có thời hạn hoạt động đối với tài xế vi phạm.

Để chấm dứt tình trạng trên, cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị cơ quan chức năng không tăng thêm hãng taxi hoạt động tại cảng, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, xây dựng các tiêu chỉ nhằm giảm bớt những hãng taxi còn nhiều sai phạm, xử phạt nặng tài xế vi phạm nhiều lần. Ngoài ra, cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị Hiệp hội taxi và các hãng cần xây dựng quy chế tuyển dụng, sa thải, thống nhất áp dụng chung cho các hãng taxi, tránh trường hợp lái xe bị sa thải tại hãng này lại được nhận vào hãng khác…

Đình Thảo