1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Nhiều doanh nghiệp trả mỏ cát đã trúng đấu giá

Quốc Triều

(Dân trí) - Nhiều doanh nghiệp tại Quảng Ngãi trúng đấu giá mỏ cát đã xin hủy kết quả đấu giá, trả mỏ cho nhà nước. Nguyên nhân do tình hình kinh doanh khó khăn trong khi thuế tài nguyên tăng.

Trong 3 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đưa ra đấu giá hàng chục mỏ cát. Việc đưa ra đấu giá các mỏ khoáng sản tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp, tăng thu cho ngân sách.

Nhiều doanh nghiệp phải trả giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm mới trúng đấu giá. Thế nhưng sau đó, doanh nghiệp lại xin hủy kết quả đấu giá, trả mỏ cát cho nhà nước.

Theo đó, Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Hợp Nhất vừa có văn bản xin hủy kết quả trúng đấu giá mỏ cát ở thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa. Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Việt cũng xin hủy kết quả trúng đấu giá 2 mỏ cát tại xã Nghĩa Mỹ và mỏ cát tại thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa.

Một doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng tại Quảng Ngãi là Công ty TNHH xây dựng Đồng Khánh cũng xin trả lại mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc, nằm trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo doanh nghiệp này, mức thuế tài nguyên năm 2023 là 150.000 đồng/m3 cát. Như vậy, tổng tiền thuế tài nguyên mà doanh nghiệp phải nộp là 26,1 tỷ đồng.

Thế nhưng bước sang năm 2024, mức thuế phải nộp là 230.000 đồng/m3 cát. Tổng tiền thuế tài nguyên doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách hơn 40 tỷ đồng, cao hơn 13,9 tỷ đồng so với mức thuế phải đóng của năm 2023.

Nhiều doanh nghiệp trả mỏ cát đã trúng đấu giá - 1

Trong 3 năm qua, Quảng Ngãi đưa ra đấu giá hàng chục mỏ cát nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách (Ảnh: Quốc Triều).

Có doanh nghiệp trúng đấu giá và được phân kỳ nộp tiền thuế tài nguyên theo từng năm cũng cho rằng, việc nộp thuế theo quy định mới là quá cao. Do đó doanh nghiệp xin được áp thuế theo mức cũ là 150.000 đồng/m3.

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, việc tính thuế đối với cát phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp chủ sở hữu mỏ cát hoàn thành thủ tục và thực hiện nộp tiền thuế tài nguyên tại thời điểm nào, áp dụng quy định mức tính thuế tại thời điểm đó.

Các doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát năm 2023 nhưng không hoàn thành thủ tục, không nộp thuế để được cấp phép khai thác. Doanh nghiệp đợi đến năm 2024 mới hoàn thành thủ tục buộc phải nộp thuế theo bảng giá mới.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có chỉ đạo liên quan đến việc doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát xin áp dụng mức thuế cũ.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi không chấp nhận việc doanh nghiệp xin thực hiện theo giá tính thuế tài nguyên năm 2023. Các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tài chính như Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo.

Đối với các doanh nghiệp xin hủy kết quả đấu giá, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép về mặt chủ trương, nhưng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chủ trì thực hiện đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng doanh nghiệp đấu giá xong, xin hủy kết quả, gây nguy cơ mất cân đối cung, cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn.