1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều cơ quan, tổ chức thăm và động viên lực lượng Kiểm ngư

(Dân trí) - Chiều 14/5, ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các thành viên Đoàn công tác của Hiệp hội này đã đến thăm và tặng quà cho Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại TP Đà Nẵng).

Đại diện Chi đội Kiểm ngư số 3 cũng cho biết, trong thời gian tới toàn Chi đội xác định sẽ còn nhiều khó khăn, nguy hiểm hơn do các tàu của Trung Quốc gây ra cho lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, song không vì thế mà đơn vị nao núng; ngược lại, chính những hành động ngang ngược của Trung Quốc càng làm cho các kiểm ngư viên toàn Chi đội quyết tâm và kiên trì, bám sát địa bàn được phân công phụ trách để ngăn chặn, không cho Trung Quốc xâm phạm lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch VASEP đã trao cho Chi đội Kiểm ngư số 3 số tiền 1 tỷ đồng để hộ trợ đơn vị mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác, đồng thời giúp các kiểm ngư viên bị thương do tàu Trung Quốc gây ra chữa trị vết thương.

Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam tặng 1 tỷ đồng cho Chi đội kiểm ngư số 3
Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam tặng 1 tỷ đồng cho Chi đội kiểm ngư số 3

Được biết, số tiền trên là kết quả đóng góp của các doanh nghiệp thủy sản là thành viên của VASEP trong cuộc vận động “Nghĩa tình biển đảo” do VASEP triển khai ngay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 và nhiều tàu hộ tống vào vùng biển Việt Nam, ngang nhiên đưa tàu đâm húc vào tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và làm nhiều kiểm ngư viên bị thương.

Trước đó, sáng 14/5, đoàn công tác các Công đoàn: NN&PTNN Việt Nam, Cơ quan Bộ NN&PTNN, Tổng Cty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng Cty Cà phê Việt Nam, Tổng Cty Lương thực miền Bắc đã đến  thăm hỏi, động viên tinh thần, và hỗ trợ tổng cộng 110 triệu đồng cho Chi đội Kiểm ngư số 3 (Chi cục Kiểm ngư vùng 2) đang làm nhiệm vụ bảo vệ ngư trường biển.

Thay mặt đoàn công tác, ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch công đoàn NN&PTNN Việt Nam - ghi nhận và đánh giá cao những phấn đấu, nỗ lực không quản ngại gian khó trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thời gian qua của Chi đội số 3 (Kiểm ngư vùng 2).

Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tặng 20 triệu đồng cho Chi đội Kiểm ngư số 3
Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tặng 20 triệu đồng cho Chi đội Kiểm ngư số 3

“Chúng tôi được biết, trong thời gian vừa qua, các đồng chí đã rất kiên cường và dũng cảm, bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc. Việc làm của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Các đồng chí cần tin tưởng rằng, bên cạnh các đồng chí còn có lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp luôn bên cạnh ủng hộ các đồng chí trong quá trình giữ gìn biển đảo thân yêu của Tổ Quốc”, ông Vũ Xuân Thủy nói.  

Thay mặt lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 3, ông Đoàn Thanh Lâm cảm ơn đoàn đã quan tâm, chia sẻ và ghi nhận kịp thời những cố gắng của lực lượng kiểm ngư và xin hứa sẽ làm hết sức mình để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Đoàn công tác các công đoàn hỗ trợ các ngư dân
Đoàn công tác các công đoàn hỗ trợ các ngư dân
 

Cũng trong sáng 14/5, đoàn công tác đã đến bến cá Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) gặp gỡ, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các ngư dân đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Theo đó, dịp này và thời gian tới, 20 ngư dân là đoàn viên thuộc các Nghiệp đoàn nghề cá tại Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ 500 ngàn đồng/ngư dân. Đây là số tiền đóng góp của công nhân, viên chức, lao động ngành NN&PTNN nhằm động viên, tiếp sức ngư dân tiếp tục giữ vững tinh thần, mạnh dạn vươn khơi bám biển.

Khánh Hồng