"Nhiều cán bộ càng có trình độ thì càng lách luật, uốn éo"

Hà Mỹ

(Dân trí) - Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, một số cơ quan tổ chức hiện tồn tại cán bộ càng có trình độ thì càng lách luật, trong khi nhiều trưởng phó phòng không làm việc, chỉ đùn đẩy, né tránh.

Kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức Hà Nội và những tồn tại, bất cập trong quá trình thực thi công vụ là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đặt vấn đề tại phiên chất vấn của HĐND TP, sáng 3/7. 

Tại đây, đại biểu Phạm Đình Đoàn (tổ Mê Linh) cho rằng thành phố muốn phát triển toàn diện thì nhân sự các cấp phải tốt, cả về trình độ và tinh thần phục vụ người dân. Trong khi đó, một số chỉ số của Hà Nội lại tụt hạng, như chỉ số về thời gian giải quyết thủ tục hành chính bị giảm 32 bậc.

"Tôi băn khoăn không thể nào trình độ cán bộ, công chức ở thủ đô lại thấp hơn các tỉnh, thành khác. Vậy tại sao chỉ số của chúng ta lại thấp hơn?", ông Đoàn bày tỏ.

Nhiều cán bộ càng có trình độ thì càng lách luật, uốn éo - 1

Đại biểu Đặng Đình Đoàn đặt câu hỏi về giải pháp nâng cao năng lực và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại Hà Nội (Ảnh: Thanh Hải).

Tham gia đóng góp ý kiến với tư cách vừa là đại biểu HĐND vừa là Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đại biểu Vũ Đức Bảo trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề trên và trách nhiệm giải trình của lãnh đạo sở ngành, quận, huyện.

Theo ông, thời gian qua, Hà Nội tập trung nhiều giải pháp về quy trình, quy chế, phân cấp ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Đây là những nỗ lực rất đáng ghi nhận. 

Về cán bộ, Bộ Chính trị đã giao Ban Thường vụ Thành ủy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ông Bảo cho biết đơn vị đã tập trung đào tạo theo vị trí việc làm, kỹ năng làm việc và khẳng định "cán bộ Hà Nội không kém hơn so với các tỉnh, cả về năng lực và trình độ đều hơn hẳn". 

Khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm đến các cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thuộc diện quản lý, ông Bảo dẫn thông tin chưa hết nhiệm kỳ, thành phố đã thay 3 giám đốc, trưởng các ngành chủ chốt; thay thế, chuyển đổi 6 chủ tịch huyện và các huyện này đã có nhiều tiến triển.

Nhiều cán bộ càng có trình độ thì càng lách luật, uốn éo - 2

Đại biểu Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, dành nhiều thời gian trao đổi về kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức thành phố (Ảnh: Thanh Hải).

Đề cập trách nhiệm cơ quan tham mưu chuyên môn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết có trường hợp ở huyện Hoài Đức mất 884 ngày trả lời một văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan hai dự án tại địa phương.

"Khi kiểm tra ra thì vấn đề không nằm ở ủy ban, không nằm ở sở, mà nằm ở các trưởng, phó phòng và chuyên viên. Đây là cốt lõi vấn đề chúng ta phải bàn. Trong phần trả lời của các giám đốc sở, tôi nghĩ các đồng chí chưa đề cập vấn đề này", ông Bảo nói. 

Cho biết từng cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự một buổi kết luận về thanh tra công vụ, ông Bảo nhấn mạnh đã đến mức, thành phố phải chỉ đạo thay thế một số chuyên viên "có tên có tuổi". 

Ông khẳng định một số trưởng, phó phòng hiện không làm việc mà đùn đẩy, né tránh và cho rằng thành phố cần nhận diện được vấn đề này. 

"UBND TP và các sở ngành hiện rất quyết tâm và nỗ lực. Nhưng hiện nay một số cơ quan tham mưu, cơ quan tổ chức thực hiện tồn tại cán bộ càng có trình độ, thì cái lách luật, uốn éo càng phức tạp trong giải quyết thủ tục, văn bản cho doanh nghiệp và người dân", theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Xác định đây là trách nhiệm của người đứng đầu, ông Bảo cho rằng chủ tịch quận huyện, thủ trưởng sở ngành cần kiểm soát công việc, đôn đốc thực thi công vụ, giải quyết cấp dưới thuộc thẩm quyền.

"Đặc biệt cần quan tâm đến đội ngũ trưởng, phó phòng và cơ quan tham mưu. Có doanh nghiệp nói gặp trưởng, phó phòng và chuyên viên khó hơn gặp giám đốc. Câu chuyện này ở đâu, đề nghị thủ trưởng các ngành và chủ tịch quận, huyện phải xác định trách nhiệm của mình với tư cách người đứng đầu", ông Bảo nhấn mạnh.